Đắk Lắk chú trọng tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, đến nay tỉnh có 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tất cả 19 lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 sở, ban, ngành được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Tất cả các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đều thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được thực hiện tốt, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp để xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tháo gỡ khó khăn trong công tác cải cách hành chính tại hội nghị.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tháo gỡ khó khăn trong công tác cải cách hành chính tại hội nghị.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến ngày 14/6 vừa qua, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cung cấp 1.580 thủ tục hành chính. Trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 639 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một phần 941 thủ tục hành chính, tỷ lệ triển khai dịch vụ công toàn trình toàn trình của tỉnh đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp toàn trình. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023, hệ thống iGate đã giải quyết 452.166 hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 97,91%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn cần tháo gỡ. Cụ thể, một số đơn vị sự nghiệp công lập cần thực hiện sắp xếp trong quy hoạch mạng lưới, nhưng khi Bộ trưởng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Việc triển khai số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính còn chậm; vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, công chức làm công nghệ thông tin, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa chưa được thực hiện để tạo động lực, khuyến khích, động viên. Mức độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của tỉnh chưa đạt yêu cầu.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (iGate) đã được triển khai trên toàn tỉnh, đồng thời đồng bộ hồ sơ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, việc thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ trạng thái xử lý thủ tục hành chính trên Hệ thống iGate với một số dịch vụ công của các ngành vẫn chưa hoàn thiện, dẫn đến cùng một thông tin, cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh phải cập nhật trên nhiều phần mềm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu các sở, ban, ngành trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023.

Ngoài ra, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan người dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.