Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với tỉnh Thái Nguyên và Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 và Công văn số 969/TTg-QHĐP ngày 17/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì, đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn, sáng 20/10, Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hà Tĩnh. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, thành viên Chính phủ chủ trì buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tham dự có đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Buổi làm việc nhằm bàn biện pháp thống nhất, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu... và các vấn đề nổi lên trên địa bàn hai tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành được giao làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 10/5/2023 và làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 12/5/2023. Sau khi Đoàn công tác của thành viên Chính phủ làm việc trực tiếp với các địa phương, từ tháng 7-10/2023, hàng tháng các địa phương đã có báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị và được Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, tổng số kiến nghị của hai địa phương là 41 kiến nghị, đã giải quyết được 26 kiến nghị, còn 15 kiến nghị đang tiếp tục xem xét, giải quyết (Hà Tĩnh: tổng số 13, đã giải quyết 8, còn 5 kiến nghị; Thái Nguyên: tổng số 28, đã giải quyết 18, còn 10 kiến nghị).

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình về những lĩnh vực liên quan đến nội dung buổi làm việc và tiếp tục trao đổi đề xuất, kiến nghị về các nội dung vấn đề chưa được giải quyết.

Đại biểu đoàn công tác của các bộ, ngành thảo luận một số nội dung theo lĩnh vực chủ quản, đồng thời giải đáp kiến nghị của hai địa phương. Đánh giá cao tiềm năng cũng như những nỗ lực, cố gắng của hai tỉnh trong thời gian qua, đại diện các bộ, ngành Trung ương khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để hai địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh; hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đồng thời tạo được sự bứt phá trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thái Nguyên; biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian qua.

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu tại địa bàn hai tỉnh trong 9 tháng năm 2023 đã nêu khá đầy đủ, toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tế của địa phương.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, đến nay việc thực hiện các mục tiêu đặt ra của hai địa phương trong năm 2023 đã đạt được những kết quả khả quan như tình hình tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân khá, đã chủ động giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 50%...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có không ít khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển. Thời gian qua, trước những khó khăn vướng mắc của hai tỉnh, các bộ, ngành đã tích cực vào cuộc xử lý, giải quyết, song vẫn còn tồn đọng một số kiến nghị cần tiếp tục xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị, trong thời gian tới lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các tỉnh chủ động, tích cực rà soát, xử lý những vấn đề nội tại của địa phương mình nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa bàn; quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, quan tâm triển khai những định hướng mới.

Trong bối cảnh giảm nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và hoạt động xuất khẩu, hai tỉnh cần tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở hạ tầng... sẵn sàng đón đầu các cơ hội mới; rà soát lại độ trễ, độ chuyển tiếp của các dự án, hoạt động đang triển khai.

Bộ trưởng Phan Văn Giang giao Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của hai tỉnh Hà Tĩnh, Thái Nguyên và ý kiến của đại diện các bộ, ngành tại buổi làm việc; đồng thời đề nghị đại diện bộ, ngành liên quan tiếp tục trả lời, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của hai tỉnh về các vấn đề, gửi thông tin về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 16 giờ ngày 21/10/2023 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.