Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội Văn hóa quân dân với khu dân cư Bình Dân

Ngày 11/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng Đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội Văn hóa quân dân với nhân dân khu dân cư Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Quốc phòng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Hưng Yên.
Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Quốc phòng tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Hưng Yên.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương khu dân cư Bình Dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; nhân dân tăng cường đoàn kết, gắn bó, cùng xây dựng khu dân cư an toàn, giàu đẹp và bình yên.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu và cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể của xã Tân Dân nói chung, khu dân cư Bình Dân nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành tựu mới đã đạt được, chủ động cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chủ trương, kế hoạch xây dựng, phát triển của địa phương.

Theo đồng chí Phan Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cần quan tâm hơn nữa đến các xã, thôn còn khó khăn, qua đó tạo sức bật cho phát triển kinh tế-xã hội; động viên nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời động viên, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới…

“Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ”, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng các khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư Bình Dân, đồng chí Phan Văn Giang đã tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho nhân dân tỉnh Hưng Yên; tặng 100 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Dân…

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho khu dân cư Bình Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho khu dân cư Bình Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Khu dân cư Bình Dân có 947 hộ và 2.878 nhân khẩu, nhân dân luôn tin tưởng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa”, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được thực hiện tốt và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hiện nay thôn Bình Dân chỉ còn 3 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo; 5 năm liền thôn được công nhận “Làng văn hóa”; trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.