Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: "Đại hội lần thứ XIV là một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại"

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV là một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mở ra một thời kỳ mới.

Cuối giờ chiều 20/1, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng).

Báo Nhân Dân xin giới thiệu nội dung chia sẻ của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đại hội XIV đánh dấu bước chuyển sang kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam

Phóng viên: Thưa đồng chí, thông điệp hiệu triệu của Đại hội XIV có ý nghĩa như thế nào khi chúng ta đặt ra mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao?

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Mỗi kỳ Đại hội đều có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng Đại hội lần thứ XIV là một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại. Đại hội XIV không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mở ra một thời kỳ mới.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đây là một thời khắc lịch sử, đánh dấu bước chuyển sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Đại hội XIV là Đại hội khẳng định nền tảng, cơ sở và điều kiện để hiện thực hóa khát vọng của nhân dân ta cũng chính là mong muốn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Báo cáo mà Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội trong phiên khai mạc sáng 20/1 xác định thông điệp vững tin, khát vọng mới, tinh thần đột phá và hành động; thông điệp kỷ cương nhưng sáng tạo và thông điệp đoàn kết để phát triển. Đây là một sự đổi mới rất quan trọng trong phương pháp xây dựng văn kiện, khi tích hợp rất khoa học 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng thành một báo cáo trung tâm.

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Thông điệp ấy không chỉ mang tính hiệu triệu mà còn mang tính hành động và tính khả thi cao, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, nhất là các mục tiêu mang tính đột phá chiến lược mà trong dự thảo báo cáo đã trình bày, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai toàn diện và tổng hợp

Phóng viên: Trong kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như Đại hội XIV của Đảng, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông điệp đến nhân dân?

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tôi vinh dự khi được dự 3 kỳ Đại hội Đảng. Đại hội lần này mang lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Cùng với các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác tuyên truyền đã được Đảng ta, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo từ rất sớm.

Các cơ quan chức năng từ các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các cơ quan báo chí đã chuẩn bị chủ động, toàn diện, và có kế hoạch bài bản.

Công tác tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân dân tham gia và tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, kể cả các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương trong toàn bộ hệ thống chính trị đều tham gia công tác tuyên truyền, trực tiếp tham gia, trả lời phỏng vấn báo chí, tạo nên không khí gần gũi, giữa cấp ủy Đảng, người đứng đầu của Đảng gắn bó với nhân dân tại địa bàn của mình cũng như nhân dân trên cả nước.

Tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền đã định hướng, làm rõ và dẫn dắt những vấn đề mà nhân dân quan tâm, giúp nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ hơn và tin tưởng về đường lối, chủ trương của Đảng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Điểm nổi bật thứ hai, năm nay công tác tuyên truyền được triển khai rất toàn diện và tổng hợp, vừa tuyên truyền những thành tựu to lớn của 40 năm đổi mới, vừa phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã gắn liền với một sự kiện trọng đại, mang tính cách mạng, đó là việc triển khai Nghị quyết số 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả ngay. Điều này tạo ra một bước đổi mới quan trọng, tạo niềm tin mới, không gian phát triển mới mà nhân dân ta tin tưởng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thăm, động viên phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thăm, động viên phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền về Đại hội XIV được gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết mang tính cách mạng, đột phá, các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tổng thể, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được trong 40 năm qua, đặc biệt là những kết quả toàn diện, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, thách thức.

Một điểm rất đáng ghi nhận nữa trong năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông. Điều này vừa khẳng định chúng ta thực hiện tính cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại mà chúng ta có thế trận trong công tác truyền thông, tuyên truyền, vừa hiện đại, đa phương tiện, lan tỏa nhanh, mạnh, rộng khắp trên nhiều nền tảng, giúp công chúng trong nước và bạn bè quốc tế tiếp cận thông tin về Đại hội một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất.

Trong đó, vai trò nòng cốt thuộc về Trung tâm Báo chí Đại hội và đội ngũ những người làm báo, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực sau khi được sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, giữ vững định hướng chính trị theo đúng yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáp ứng sự mong đợi của đại biểu Đại hội, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa!

Sáng nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm, trò chuyện và động viên đội ngũ nhà báo, phóng viên đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Báo chí (Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội). Trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Trung tâm Báo chí là nơi làm việc của hơn 600 nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế; phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký đưa tin về Đại hội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan báo chí, đồng thời bày tỏ tin tưởng báo chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, phản ánh kịp thời, trung thực, sinh động các hoạt động của Đại hội.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel

Sáng 10/9, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại thành phố Montreuil, nơi đặt Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh, địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil (Pháp)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên Montreau (thành phố Montreuil, Pháp).

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy

Năm nay, Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar tại cuộc làm việc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar

Ngày 10/9, tại thủ đô Ulan Bator, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã hội kiến với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 9-11/9/2026.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Cuộc gặp diễn ra tại Văn phòng đại diện thành phố Saint Petersburg ở thủ đô Moskva của Nga.

Hà Nội và Saint Petersburg mở rộng hợp tác

Tại Văn phòng đại diện thành phố Saint Petersburg ở thủ đô Moskva vừa diễn ra cuộc gặp giữa Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu dẫn đầu với Trưởng Văn phòng đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg tại Moskva, ông Sergey Osipov.