Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch làm việc với Bộ Ngoại giao Đan Mạch

Ngày 20/4/2022, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị đã đến chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Thương mại và Bền vững toàn cầu Steen Hommel và Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á, Bộ Ngoại giao Đan Mạch Thomas Lehmann.ЕР   

Đại sứ Lương Thanh Nghị chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Đan Mạch phụ trách Thương mại và Bền vững toàn cầu Steen Hommel. Ảnh:BNG
Đại sứ Lương Thanh Nghị chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Đan Mạch phụ trách Thương mại và Bền vững toàn cầu Steen Hommel. Ảnh:BNG

Chào mừng Đại sứ Lương Thanh Nghị đến Đan Mạch nhận nhiệm vụ, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Đan Mạch bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ Việt Nam-Đan Mạch sau hơn 50 năm. Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971. Năm 2011, hai bên thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Tăng trưởng xanh và đến năm 2013, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Hai bên vui mừng nhận thấy trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển một cách ổn định, bền vững và toàn diện, hợp tác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu vì lợi ích của cả hai nước. Về hợp tác chính trị, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, cam kết ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc và các tổ chức của Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), ASEAN-EU. Hai bên cũng tích cực triển khai các trọng tâm trong Kế hoạch hành động chung Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2020-2021 và 2021-2022 nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch làm việc với Bộ Ngoại giao Đan Mạch -0
Đại sứ Lương Thanh Nghị và Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á, Bộ Ngoại giao Đan Mạch Thomas Lehmann.

Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành một điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch vẫn đạt 842, 37 triệu USD, tăng 18% so với năm 2020.

Trong lĩnh vực đầu tư, năm 2021, Đan Mạch có 145 doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đạt 466,17 triệu USD, đứng thứ 32 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Chỉ riêng trong quý I năm 2022, với việc hai dự án mới được cấp phép, trong đó có dự án Lego với quy mô hơn 1 tỷ USD, Đan Mạch đã vươn lên thứ 22 và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam trong năm 2022.

Hiện nay, các doanh nghiệp Đan Mạch đang rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch làm việc với Bộ Ngoại giao Đan Mạch -0
 Đại sứ Lương Thanh Nghị chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Đan Mạch phụ trách Thương mại và Bền vững toàn cầu Steen Hommel.

Đại sứ Lương Thanh Nghị đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được thời gian qua cũng như tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, giáo dục-đào tạo. Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, các lĩnh vực mà Việt Nam và Đan Mạch có thế mạnh có tính bổ trợ lẫn nhau nên tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

Tại buổi tiếp xúc, hai bên đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi một số biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong thời gian tới, trong đó có thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2021-2022.

Cũng trong buổi gặp, hai bên ghi nhận tích cực và cam kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức đa phương quốc tế và khu vực đồng thời trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, vì hoà bình, hợp tác và lợi ích của hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng ngày 20/10 tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào

Tối 20/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) với chủ đề “Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào”.

Tạo hình Quan Công qua sự thể hiện của nghệ sĩ Vũ Lăng Vân, nghệ sĩ Tấn kịch được mệnh danh là “Quan Công sống”. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc lan tỏa giá trị văn hóa vượt thời gian của Quan Công

Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Trung Quốc, Quan Công không chỉ là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa gắn với lòng trung thành, chữ tín, tinh thần chính nghĩa. Qua nhiều thế kỷ, hình tượng Quan Công hiện diện mọi nơi, từ các công trình tín ngưỡng cho đến sân khấu, dân gian, xã hội.

Nhân viên Liên hợp quốc chuyển hàng cứu trợ tới Gaza. (Ảnh: WFP)

WFP giảm viện trợ tại Gaza do thiếu kinh phí

Trong thông báo ngày 19/10, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết cơ quan này buộc phải cắt giảm một phần ba mức viện trợ cho các gia đình tại Dải Gaza, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 500.000 người trong bối cảnh điều kiện sống của người dân khó khăn và mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích xuống Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hướng tiếp cận cần thiết cho xung đột tại Yemen

Xung đột tại Yemen đang diễn biến ngày càng phức tạp. Cuộc đối đầu giữa lực lượng nổi dậy Houthi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cũng chính là điểm nóng có nguy cơ gây bất ổn cho các tuyến vận tải biển chiến lược, làm gia tăng cạnh tranh giữa các cường quốc và đẩy an ninh Trung Đông vào vòng xoáy đối đầu mới. 

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hướng dẫn các em học sinh gấp, xếp giấy thủ công. (Ảnh: ĐỨC UY)

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam lan tỏa tình yêu thương đến học sinh Abyei

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), ngày 19/10, Đội Công binh số 5 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (châu Phi), đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, trao tặng quà cho học sinh tiêu biểu tại Trường trung học phổ thông liên cấp Abyei.

Tượng đài Lermontov ở Taman. (Ảnh: THÙY VÂN)

Taman với những hoài niệm về Lermontov

Mikhail Lermontov không chỉ chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng độc giả Việt Nam yêu thích văn học Nga trước đây qua những trang thơ diễm lệ, mà đối với xã hội Nga, ông là một "tượng đài" của văn học lãng mạn. Và một điều ít người biết đến, ông còn là một họa sĩ tài hoa, người đã ghi lại linh hồn bản sắc vùng Kavkaz.

Phụ huynh xem trẻ em biểu diễn tại một thành phố miền nam nước Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Nga đề cao giá trị gia đình trong chính sách phát triển đất nước

Số gia đình đông con tại Nga đã vượt 3 triệu, tăng gần 30% kể từ đầu năm 2024. Cùng với các biện pháp hỗ trợ sinh đẻ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, việc củng cố thiết chế gia đình tiếp tục được Nga xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát triển đất nước.

Lễ ký thỏa thuận khởi động việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại UAE.

UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ngày 18/10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các quan chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận thiết lập khuôn khổ chính thức cho hợp tác ba bên về tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.