Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Trị, Bắc Ninh, Nam Định, Cần Thơ, Đác Nông kết thúc thành công

Sáng 25-9, sau hơn ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết có phương hướng chung là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đã bầu 71 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa 18; bầu 18 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Sáng 25-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015-2020) bế mạc, sau ba ngày làm việc, kết thúc thành công.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,6% trở lên/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng trở lên; giải quyết việc làm cho khoảng 33 nghìn lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% trở lên/năm… Tập trung phát triển kinh tế khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, khai thác mạnh tiềm năng kinh tế biển; thu hút các ngành công nghiệp sử dụng khí mỏ có giá trị gia tăng cao.

Đại hội bầu 54 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19 (nhiệm kỳ 2015-2020), bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Sinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng 25-9, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020, họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ðại hội đã thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,5 đến 8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 18.000 - 19.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 gấp hai lần năm 2015. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt từ 85% đến 90%.

Ðại hội đã bầu BCH Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 53 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 16 gồm 15 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Văn Hùng, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

* Ngày 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với phương hướng chung là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện phát triển bền vững; tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị; giải quyết tốt vấn đề môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng nền tảng để phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại.

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản là 2,6%, công nghiệp và xây dựng 75,3%; dịch vụ 22,1%; GRDP bình quân đầu người đạt 9.000 USD. Hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt trong sạch, vững mạnh, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 80% trở lên…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 51 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) họp phiên bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết, với mục tiêu tổng quát là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh nông thôn mới”. Tập trung xây dựng thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đề ra ba nhóm giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; công tác xây dựng Đảng; quốc phòng - an ninh, tư pháp.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 19 gồm 55 đồng chí; bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đoàn Hồng Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, chiều 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết thúc, thành công.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 với những chỉ tiêu cụ thể, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 7,5 đến 8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 96 triệu đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội từ 280 nghìn đến 300 nghìn tỷ đồng… Đại hội xác định ba khâu đột phá là: Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ; tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để Cần Thơ xứng đáng là thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý điều hành kinh tế - xã hội và các lĩnh vực.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 53 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Trung được bầu làm Bí thư Thành ủy.

* Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đác Nông lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiên bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, tổng quát là: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đác Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Đại hội đã thông qua với các chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2020: Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9%/năm, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm 14%. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 12%. GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 51 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Lê Diễn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.