Đà Nẵng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 9/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10.
Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10.

Năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, làm cơ sở, nền tảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc của nhân dân, xử lý dứt điểm các đơn, thư tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Năm thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số trên cả 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; năm thứ 3 liên tiếp đạt giải nhất về “Thành phố thông minh Việt Nam”; xếp hạng 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính, tăng 3 bậc so năm 2021.

Hệ thống chính quyền các cấp được kiện toàn, tinh gọn và hoạt động có hiệu quả. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị dần đi vào nền nếp; sau hơn 1 năm thực hiện đã bước đầu thể hiện được một số ưu việt của mô hình. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và hội quần chúng thành phố không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, thực hiện tốt vai trò tập hợp, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II/2022 tăng 12,37%, quý III/2022 tăng 39,15%, GRDP cả năm 2022 tăng 14,05% so năm 2021; xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng GRDP. Trong đó, dịch vụ tăng 17,85%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,39%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,39%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/11/2022 đạt 23.578 tỷ đồng, tăng 3,5% so năm 2021; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 5.201 tỷ đồng, đạt 115,6% dự toán.

Trong năm 2022, Đà Nẵng có thêm 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 10 ngàn tỷ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố năm 2022 ước tăng 9,1% so cùng kỳ 2021. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 ước đạt 37.686 tấn, tăng 5,9% so cùng kỳ 2021.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/11/2022, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt 3.950 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch Trung ương giao và đạt 50,1% kế hoạch Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt chủ đề của năm là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Trước hết,các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cần tập trung rà soát và triển khai thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương và Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoàn thành việc cụ thể hóa các văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XIII).

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tập trung khắc phục các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra tại Thông báo số 367-TB/UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và các cấp; tập trung công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, qua đó, phát hiện, khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước ở các cấp; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ vì mục đích tư lợi và tham nhũng.

Chính quyền thành phố, các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nhất là thực hiện Chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát, đánh giá kết quả triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Chính quyền thành phố, các sở, ngành, địa phương cũng cần tập trung rà soát, triển khai kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh theo các Đề án, chương trình đã đề ra. Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, tái thiết đô thị, khu dân cư xuống cấp, chung cư, nhà ở xã hội, dự án thoát nước; xây dựng bản đồ ngập úng, hệ thống cảnh báo ngập úng. Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Các cấp ủy, các cơ quan, địa phương cần tập trung triển khai nhiệm vụ “bảo đảm an sinh xã hội”; chú trọng giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ giải quyết việc làm, hỗ trợ, đào tạo, thu hút, tuyển dụng bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các Chương trình thành phố “5 không”, “ba có”, “bốn an”.

Chủ động kiểm soát dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; khắc phục tư tưởng chủ quan, buông xuôi trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc tiêm phòng dịch Covid-19; bảo đảm năng lực phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh của hệ thống y tế thành phố. Tháo gỡ khó khăn của ngành y tế, giải quyết sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện công. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa; Đề án Phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm cơ sở thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh chính trị, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, không để tái diễn, phát sinh tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài.

Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”... Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia giúp người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đại biểu dự Hội nghị cũng cho ý kiến, thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.