Cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

78dc73b2059f89c1d08e.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đồng chủ trì Lễ giới thiệu cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 11/11.

Cùng dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên trợ lý, thư ký của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đại diện công an các đơn vị, địa phương, thành viên ban chỉ đạo, ban biên soạn cuốn sách...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương luôn đặc biệt quan tâm và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đồng chí luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hoàn thiện pháp luật củng cố vững chắc cơ sở chính trị pháp lý để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành và tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần căn dặn: "Luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'; 'còn Đảng thì còn mình'; 'Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất'; luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: 'Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc...'; Quân đội và Công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là 'thanh kiếm' và 'lá chắn', là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết".

82191471625cee02b74d.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi lễ.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát huy vai trò trách nhiệm, bản lĩnh, tầm nhìn của người đứng đầu Công an nhân dân, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân giai đoạn này đã đạt nhiều thành tựu to lớn có tính bước ngoặt, tạo dấu ấn đậm nét. Lực lượng Công an nhân dân được tập trung xây dựng tinh, gọn, mạnh, cơ bản hiện đại, có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các bài viết, bài phát biểu, các chỉ đạo, trao đổi thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, tầm nhìn, trách nhiệm cũng như sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu nặng và niềm tin yêu của người đứng đầu Đảng ta đối với lực lượng Công an nhân dân được tập hợp khá đầy đủ và toàn diện trong cuốn sách ra mắt hôm nay.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý, mà còn là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo, cho cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp trong lãnh đạo, quản lý công tác bảo vệ an ninh, trật tự; động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng.

Báo cáo về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách, PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an đã hoàn thành việc biên tập, xuất bản cuốn sách này.

Với dung lượng 600 trang, cuốn sách tuyển chọn 39 bài viết, bài phát biểu, thư và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân qua nhiều giai đoạn, trên nhiều cương vị công tác, phản ánh sinh động thực tiễn, đồng thời thể hiện tư duy lý luận nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm của đồng chí đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

8444802bf6067a582317.jpg
PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách.

Cuốn sách nhấn mạnh những nguyên tắc quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bao gồm: giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực, trong nước để tham mưu, dự báo, xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh gọn, mạnh, hiện đại, vừa là công cụ sắc bén, vừa là chỗ dựa tin cậy cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần: Phần thứ nhất: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; Phần thứ hai: Lực lượng Công an nhân dân bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Phần thứ ba: Những dấu ấn nổi bật, tình cảm sâu đậm của lực lượng Công an nhân dân với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Tại Lễ giới thiệu cuốn sách, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ về ý nghĩa, giá trị quan trọng của cuốn sách. Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cho biết, cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tư liệu quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu của Đảng ta về xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đây là những định hướng rất quan trọng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chia sẻ, cuốn sách là nguồn tư liệu quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Điều này được thể hiện ở 3 điểm: Cuốn sách có vai trò như một cuốn cẩm nang để tìm hiểu, nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

77bb3dd54bf8c7a69ee9.jpg
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ giới thiệu sách.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách không chỉ là sự tổng kết sinh động, giàu tính thực tiễn mà còn là kết tinh tư duy lý luận, nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm sâu nặng của đồng chí đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là công cụ sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân...

c1a7efcf99e215bc4cf3.jpg
Trao tặng sách cho các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào) làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo một số cơ quan Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW, ngày 11/5/2026 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (12/5/1961-12/5/2026), đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường

Ngày 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, qua đây khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Tôn vinh đóng góp của đồng chí Phùng Chí Kiên trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Phùng Chí Kiên - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam", nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí (18/5/1901-18/5/2026).

Các nữ đại biểu thuộc nhiều dân tộc trò chuyện bên hành lang Đại hội.

[Ảnh] Sắc màu đại đoàn kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong các ngày 11, 12 và 13/5, có 1.136 đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Đây là các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp trên mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vĩnh Long tuyên dương những người làm công tác Mặt trận.

Vĩnh Long trọn vẹn niềm tin gửi gắm lên Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong không khí phấn khởi, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn tại Hà Nội. Từ dải đất đồng bằng sông Cửu Long trù phú, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và chức sắc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đang hướng trọn niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị quan trọng này.

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả huấn luyện của Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã không ngừng được nâng cao; nhiều tập thể liên tục đạt và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng”.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại Bắc Ninh.

Đoàn công tác Quốc hội khảo sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại Bắc Ninh

Chiều 11/5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc khảo sát về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số tại tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Hà Minh Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Triển khai quyết định về công tác cán bộ

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Tiền Chấn Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Thượng Hải (SIAB), Trung Quốc. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đoàn Hiệp hội Hợp tác quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Thượng Hải

Chiều 11/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp ông Tiền Chấn Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Thượng Hải (SIAB), Trung Quốc và lãnh đạo một số doanh nghiệp đang có chuyến khảo sát, tìm hiểu thị trường Việt Nam.