Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022

Cuộc đấu quyết định ngôi đầu bảng A

Chiều tối nay 29/12, hai cuộc đối đầu ở lượt trận thứ ba của bảng A mang ý nghĩa quan trọng với các đội và sẽ quyết định ngôi đầu giữa Thái Lan hay Indonesia, trong khi Campuchia vẫn hy vọng cạnh tranh một suất vào bán kết.
Indonesia hy vọng vào một kết quả tốt trên sân nhà trước Thái Lan.
Indonesia hy vọng vào một kết quả tốt trên sân nhà trước Thái Lan.

Tối nay, trận "chung kết bảng A" của AFF Cup 2022 sẽ diễn ra giữa hai đội bóng mạnh hàng đầu khu vực là đội tuyển nước chủ nhà Indonesia và Thái Lan. Cuộc đối đầu này quyết định ngôi đầu khi cục diện bảng A đã có phần ngã ngũ với sáu điểm thuộc về hai đội. Ðây cũng là cuộc tái đấu để Indonesia đòi lại "món nợ" ở AFF Cup 2020 khi thua Thái Lan ở lượt đi 0-4 và sau đó hòa 2-2, chấp nhận ngôi á quân để đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Alexandre Polking nâng Cúp vô địch.

Hiện tại, Thái Lan và Indonesia đều đang có phong độ tốt, thắng hai trận, cùng ghi được chín bàn thắng, trong đó "Voi chiến" nhỉnh hơn, giữ sạch lưới, còn đội bóng xứ Vạn đảo để thủng lưới một bàn. Với thành tích trong quá khứ và vị thế đang có, hai suất vào bán kết sẽ thuộc về họ và trận đấu tối nay sẽ quyết định đội nào sẽ dẫn đầu. HLV Polking cũng thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu và thế khó của Thái Lan.

Ông cho biết: Chúng tôi rất mong muốn tham gia một trận đấu như thế này, trên một sân vận động lớn và đông đảo cổ động viên. Ðó sẽ là một bầu không khí bóng đá tuyệt vời, cho dù tôi biết phần lớn khán giả sẽ ủng hộ cho đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý để đối mặt và vượt qua. Khác với kỳ giải trước, đội tuyển Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất bởi thiếu vắng một loạt các cầu thủ trụ cột và hiện chỉ có hai ngôi sao được trông chờ là Theerathon Bunmathan cùng Teerasil Dangda, cầu thủ dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" của giải với ba bàn thắng.

Ðiểm mạnh của "Voi chiến" là khả năng dứt điểm đồng đều và khá tốt của các cầu thủ. Lối chơi của họ cũng là một ẩn số khi ông Polking có thể linh hoạt chuyển đổi rất nhanh trong các tình thế như đã thấy ở hai trận vừa qua.

Về phía đội chủ nhà Indonesia, sau các trận thắng trước Campuchia, Brunei, họ chưa thể hiện được đầy đủ thực lực bởi hai đội bóng này yếu hơn nhiều. Vì thế, thử thách thật sự sẽ là cuộc đối đầu tối nay với Thái Lan. HLV Shin Tae-yong cũng biết rõ về điều đó và không đưa ra nhận định về khả năng vào bán kết hay chung kết với báo chí. Ông chỉ nói ngắn gọn: "Chúng tôi muốn tập trung cho từng trận đấu và tất cả các cầu thủ đều coi mỗi trận đấu giống như một trận chung kết".

Trái ngược với Thái Lan, đội tuyển Indonesia không có được sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2022 khi không có trận giao hữu nào và các cầu thủ gần như không thi đấu gần hai tháng nay sau thảm họa tại sân Kanjuruhan khiến nhiều người thiệt mạng. Ông Shin Tae-yong cũng nhìn nhận các tuyển thủ Indonesia vẫn còn các hạn chế về khả năng dứt điểm, các pha phối hợp tấn công không có được sự sắc bén cần thiết như đã thấy ở hai trận gặp Campuchia, Brunei.

Xếp sau Thái Lan và Indonesia ở bảng A lần lượt là đội tuyển Campuchia (có ba điểm, hiệu số 0), Philippines (3 điểm, hiệu số -1), Brunei (0 điểm, hiệu số -16), trong đó, Brunei là đội đầu tiên bị loại. Với một đối thủ không còn động lực thi đấu, Campuchia được dự báo sẽ có nhiều khả năng giành trọn ba điểm, thậm chí thắng đậm Brunei ở trận đấu trên sân nhà chiều nay. Ðoàn quân của HLV Keisuke Honda sẽ nỗ lực ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để có được lợi thế trong trận đấu với Thái Lan và có thể cạnh tranh về hiệu số thắng thua trong cuộc đua vào bán kết ở lượt đấu cuối cùng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.