Cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy còn lâu dài, đầy quyết liệt

Trận chiến với tệ nạn và tội phạm ma túy chưa bao giờ hết cam go, thử thách. Máu, mồ hôi và cả nước mắt đã đổ xuống trên hành trình giữ gìn sự bình yên của cuộc sống. Những tấm gương hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy là minh chứng cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuyên thệ, thề đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuyên thệ, thề đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Trải qua 28 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/3/1997-12/3/2025), cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn khắc sâu và giữ trọn 4 lời thề danh dự, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

29 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an, Quân đội và quần chúng đã ngã xuống. Trong đó có những người còn rất trẻ để lại sau lưng gia đình, với những ước mơ, hoài bão cống hiến còn dang dở.

Vì nước quên thân

Theo báo cáo của Bộ Công an, trung bình mỗi năm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an chủ trì phối hợp các lực lượng phát hiện, khám phá thành công trên 23 nghìn vụ, bắt giữ hơn 32 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa gần 1 nghìn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Thu giữ số lượng lớn ma túy, vũ khí, phương tiện, tài sản liên quan hoạt động phạm tội, trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt lớn xuyên quốc gia.

Bên cạnh những chiến công, thành tích xuất sắc là những tổn thất, hy sinh của lực lượng phòng, chống ma túy. Giữa thời bình, máu của các anh vẫn đổ xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ủng hộ thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Ủng hộ thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Mới đây nhất, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, 29 tuổi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi cùng các đồng đội truy bắt nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh lớn vào đêm 17/4 tại thành phố Hạ Long.

Tiếc thương trước sự hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ của Trung tá Nguyễn Đăng Khải, Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho rằng: Sự hy sinh ấy đã viết nên một khúc tráng ca giữa thời bình - nơi những người lính không mang súng ra chiến trường, mà âm thầm cống hiến, đổ máu để giữ gìn sự bình yên cho xã hội.

Hình ảnh Thượng úy Khải nằm xuống giữa lằn ranh sinh tử sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng ý chí và lòng trung thành của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an.

Tại lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẳng định: Phòng, chống tội phạm ma túy là một cuộc chiến đầy khó khăn, gian khổ, cam go và thử thách, được đong bằng mồ hôi, nước mắt và cả đổ máu giữa thời bình, song rất đỗi vinh dự, tự hào.

Sự anh dũng hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời bình, thể hiện lòng quả cảm, tinh thần kiên trung, trách nhiệm thiêng liêng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Trung tướng Viện nhấn mạnh.

Trước đó, tại Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Liệt sĩ-Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải do Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an yêu cầu các lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh thi đua học tập tấm gương của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, trở thành nguồn động lực, thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ; kiên quyết tấn công trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, các loại tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh.

Đặt sự bình yên của đất nước lên trên nỗi lo riêng

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, thời gian tới, ma túy tiếp tục là hiểm họa, đe dọa an ninh quốc gia, hủy hoại giống nòi, làm hạnh phúc bao gia đình tan vỡ. Do đó, cuộc chiến chống tội phạm và tệ nạn ma túy dự báo còn cam go, gian khổ, lâu dài và đầy khốc liệt. Chính vì vậy, chúng ta càng cần những trái tim quả cảm, những con người dấn thân, không toan tính thiệt hơn, những cán bộ biết đặt sự bình yên của đất nước lên trên nỗi lo riêng của bản thân.

Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục giữ trọn lời thề thiêng liêng “chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy” với trách nhiệm cao cả, tinh thần thép, trái tim nhân văn và ý chí không lùi bước trước hiểm nguy.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động dự kiến tình huống phức tạp có thể xảy ra trong quá trình phá án.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động dự kiến tình huống phức tạp có thể xảy ra trong quá trình phá án.

Trước tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt, Trung tướng Viện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khi tổ chức đấu tranh với tội phạm ma túy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động dự kiến tình huống phức tạp có thể xảy ra trong quá trình phá án.

Các đơn vị phải xây dựng, phê duyệt phương án tác chiến rõ ràng, khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Tăng cường trang bị kỹ thuật, vũ khí, phương tiện chuyên dụng phục vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng nguy hiểm. Đồng thời, rút kinh nghiệm sâu sắc từ các vụ việc đau thương đã xảy ra, không để tái diễn những mất mát không đáng có, Trung tướng Viện yêu cầu.

Cũng từ vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Trung tướng Đồng Đại Lộc nêu ra nhiều bài học quý giá: Cần tăng cường hơn nữa năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, có trang bị vũ khí và hoạt động liên tỉnh. Việc nắm chắc địa bàn, quản lý tốt các tuyến trọng điểm, khu vực nhạy cảm là điều kiện tiên quyết.

Duy trì thường xuyên, linh hoạt, chặt chẽ trong công tác phối hợp giữa các lực lượng, từ công an tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đến chính quyền địa phương. Đây là yếu tố quyết định giúp khống chế các tình huống khẩn cấp, phức tạp.

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng phòng chống ma túy cả về phương tiện kỹ thuật, trang bị cũng như chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp chiến đấu. Họ là những người ở tuyến lửa, cần được hậu thuẫn bằng cơ chế đãi ngộ xứng đáng. Mỗi người dân cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống ma túy. Từ việc phát hiện tố giác, đến bảo vệ con em, giữ gìn lối sống lành mạnh, chính cộng đồng là "lá chắn mềm" hữu hiệu nhất trong phòng ngừa từ gốc rễ.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.