Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Những quyết định về chế độ, chính sách hết sức nhanh chóng, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, kiên cường đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy và dũng cảm hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, phần nào sẻ chia với những mất mát lớn lao với gia đình đồng chí.
Đoàn công tác Bộ Công an viếng đồng chí Nguyễn Đăng Khải.
Đoàn công tác Bộ Công an viếng đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Chiều 18/4, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 534/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Chủ tịch nước Lương Cường truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Trước đó, cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Thiếu tá (thăng cấp bậc hàm vượt bậc), kể từ ngày 17/4/2025 đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996), quê quán: Phù Cừ, Hưng Yên.

Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cũng ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình đồng chí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đã ký Quyết định số 794 về việc công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Đây là những quyết định về chế độ, chính sách nhanh chóng, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, kiên cường đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy và dũng cảm hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, phần nào sẻ chia mất mát lớn lao của gia đình đồng chí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao hỗ trợ của Bộ Công an đến gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao hỗ trợ của Bộ Công an đến gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Chiều cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến viếng và chia sẻ sự mất mát đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã gửi vòng hoa viếng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương mất mát với thân nhân, gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải, mong gia đình, thân nhân đồng chí Khải sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Thượng úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.