Củng cố công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng".

Hội thảo khoa học quốc gia: "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng". (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Hội thảo khoa học quốc gia: "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng". (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương thực hiện Đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng”. Dự thảo Quy định bước đầu khái lược, định hình được các nội dung về xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

a6-bnd-6086.jpg
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những nhóm vấn đề trọng tâm: Yêu cầu, ý nghĩa, tính cấp thiết của việc ban hành Quy định về chính trị, tư tưởng của Đảng; phạm vi, đối tượng, quy định cũng như các nguyên tắc, mục đích, yêu cầu cần đạt được bảo đảm đồng bộ với các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các nội dung cốt lõi, cần thiết bảo đảm các nguyên tắc, quy định trong công tác chính trị, tư tưởng theo hướng lượng hóa, chỉ rõ yêu cầu mang tính định hướng để kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ thực hiện; quy định trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Quy định, làm rõ cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, bảo đảm Quy định sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

a3-bnd-6076.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội thảo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh và niềm tin thống nhất của toàn Đảng. Trong tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng của Đảng là vấn đề sống còn.

Theo đồng chí, Quy định lần này của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa một cách toàn diện, hệ thống các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế bảo đảm để xây dựng Đảng thực sự “vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đoàn kết về tổ chức, gắn bó với nhân dân”.

Nhấn mạnh hội thảo nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Quy định, đồng chí Trịnh Văn Quyết gợi mở một số hướng nghiên cứu: Về khái niệm và tiêu chí “vững mạnh về chính trị", cần làm rõ “vững mạnh về chính trị” không chỉ dừng ở kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà còn bao hàm năng lực dự báo, định hướng, xử lý các tình huống chính trị phức tạp; khả năng lãnh đạo, quản trị nhà nước và xã hội; năng lực “tự miễn dịch” trước các tác động sai lệch từ bên ngoài.

a11-bnd-6021.jpg
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Về nội dung “vững mạnh về tư tưởng", Quy định phải nêu rõ làm thế nào để xây dựng và củng cố niềm tin chính trị-tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mạng xã hội, các nền tảng truyền thông số tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, lối sống hiện nay; để tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin thực sự trở thành “nền tảng sống”, thấm sâu vào mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật; cơ chế nào bảo đảm thống nhất ý chí, hành động và niềm tin trong toàn Đảng. Về cơ chế tổ chức và bảo đảm thực thi, cần nhấn mạnh tính chủ động, tự giác và trách nhiệm chính trị của mỗi tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo; có cơ chế kiểm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất “vững mạnh về chính trị, tư tưởng”; tránh hình thức, khẩu hiệu...

a14-bnd-6116.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Để hoàn thiện Quy định với chất lượng tốt nhất và đúng thời gian quy định, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu hội thảo tập trung thảo luận và đóng góp trên một số trục chính sau: Làm rõ các tiêu chí cụ thể để đánh giá một tổ chức đảng, một đảng viên “vững mạnh về chính trị, tư tưởng”; xác lập cơ chế bảo đảm thống nhất chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng, đặc biệt là cơ chế kiểm tra, giám sát, phản biện, tự soi, tự sửa; tăng cường tính thực tiễn và tính khả thi của các nội dung quy định để không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, có thể đo lường, đánh giá, tổng kết, phát huy vai trò của khoa học chính trị, khoa học tư tưởng, lý luận và công nghệ truyền thông mới trong việc xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc-từ nhận thức đến hành động.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa kiên định, vừa sáng tạo, có khả năng “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chính trị, tư tưởng, chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong phân tích tư tưởng, dư luận xã hội từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên tư tưởng, lý luận trên không gian mạng.

a12-bnd-6135.jpg
Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học thảo luận bàn tròn tại hội thảo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Từ thực tiễn phong phú của các địa phương, đơn vị, các đại biểu dự hội thảo đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác định hướng tư tưởng, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Các ý kiến tại phiên thảo luận bàn tròn cũng mang đến những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu củng cố niềm tin chính trị, xây dựng văn hóa Đảng, đạo đức công vụ và chuẩn mực giao tiếp trong bối cảnh mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, các ý kiến tham luận tại hội thảo có hàm lượng khoa học cao, sắc sảo cả về lý luận và thực tiễn, rất thiết thực, hữu ích cho việc cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

a14-bnd-6145.jpg
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, hội thảo đã chắt lọc và thống nhất một số luận điểm quan trọng: việc ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng là yêu cầu cấp thiết; công tác chính trị, tư tưởng phải được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế-xã hội; công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước một bước, chủ động dẫn dắt và định hình tư tưởng xã hội...

Cùng với đó, nội dung Quy định phải xác định rõ tiêu chí, trách nhiệm chính trị, tư tưởng, trách nhiệm đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sắp tới là Đại hội XIV của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, Quy định phải xác định rõ cơ chế tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo, hình thức, bảo đảm tính khả thi cao.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Chiều 26/8, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.