HLV Kim Sang Sik đặc biệt ấn tượng với “Người không phổi” tại đội tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tiền vệ Doãn Ngọc Tân ngay trong lần đầu cầu thủ quê Sơn Tây có mặt tại đội tuyển Việt Nam.
Doãn Ngọc Tân khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Ngọc Linh)
Doãn Ngọc Tân khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Ngọc Linh)

Mới đây khi trả lời phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã tiết lộ cầu thủ tại đội tuyển Việt Nam mà ông ấn tượng nhất. Không phải Hoàng Đức, không phải Quang Hải hay Quả bóng vàng Việt Nam 2024 - Nguyễn Tiến Linh. Thay vào đó, nhà cầm quân 49 tuổi đặc biệt ấn tượng với tân binh của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 là Doãn Ngọc Tân.

Ngay trong lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Doãn Ngọc Tân lập tức để lại dấu ấn với phong cách thi đấu máu lửa, gan lì và đầy nhiệt huyết. Theo những con số thống kê, Doãn Ngọc Tân là một trong ba cầu thủ có số phút ra sân nhiều nhất tại đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024. Điều đó đủ chứng minh tầm quan trọng của tiền vệ quê Sơn Tây trong hệ thống mà huấn luyện viên Kim Sang Sik đang vận hành “những chiến binh sao vàng”.

“Tôi ấn tượng với Ngọc Tân vì cậu ấy luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên bản thân. Khi mất bóng, cậu ấy lập tức đuổi theo và giành lại, rồi chuyền cho đồng đội. Đội bóng cần những ngôi sao, nhưng cũng không thể thiếu những người thầm lặng cống hiến”, thuyền trưởng sinh năm 1976 chia sẻ.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã áp dụng nghệ thuật “đắc nhân tâm” trong phong cách huấn luyện của mình và điều đó đã hiệu quả khi ông luôn nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo ra một bầu không khí thoải mái với toàn đội và điều đó góp phần giúp Đội tuyển Việt Nam thăng hoa với chuỗi trận bất bại liên tiếp trong thời gian qua.

Hơn nữa, ông cũng khuyến khích các cầu thủ không nên quá khắt khe và hãy tạo sự thoải mái cho bản thân. “Có cầu thủ từng không uống nước ngọt vì muốn giữ thể trạng. Khi ăn pizza, cậu ấy chỉ uống sữa. Điều này có vẻ hợp lý, nhưng tôi hỏi: "Tại sao cậu lại tạo ra áp lực và nỗi ám ảnh cho bản thân?". Những cầu thủ tự làm khó mình bằng những quy tắc cứng nhắc sẽ tự tạo ra sự căng thẳng và áp lực. Họ thường là người giải nghệ sớm nhất”.

Ngoài ra, ông cũng nhắc nhở các cầu thủ phải luôn luôn tìm những điểm tốt từ các đồng đội để học hỏi và vươn lên. “Hãy biết ghen tị nhưng theo nghĩa tích cực. Dù là bạn bè hay đồng đội, chúng ta cũng cần so sánh và học hỏi những điều tốt của họ.

Bên cạnh đó, tôi cũng yêu cầu các nguyên tắc như trung thực, biết quan tâm và đoàn kết với đồng đội. Đây đều là những điều được học từ những câu chuyện cổ tích. Đừng cố tìm kiếm triết lý cao siêu. Chỉ cần họ thực hiện những điều cơ bản là đủ rồi”, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ với tờ Chosun.

Hiện tại, huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng ban huấn luyện vẫn đang sát sao đi theo dõi các trận đấu tại V-League từ bắc vào nam nhằm tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.

Vào tháng 6 tới đây, thầy Kim cùng các học trò sẽ phải vượt qua chướng ngại vật mang tên Malaysia trong hành trình giành vé đến Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.