Cộng đồng người Việt Nam tại Kazan (LB Nga) luôn hướng về quê hương, đất nước

Ngày 25/9, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự cuộc gặp, có Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện Ban chấp hành Hội người Việt Nam "Đoàn kết" tại Kazan, bà con cộng đồng, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại thành phố Kazan.

Thay mặt Hội người Việt Nam "Đoàn kết" tại Kazan, ông Đàm Danh Lam, Chủ tịch Hội đã báo cáo Đại sứ Đặng Minh Khôi và Đoàn công tác tình hình của bà con người Việt Nam hiện nay.

Theo ông Đàm Danh Lam, cộng đồng người Việt Nam tại Kazan hiện nay có khoảng hơn 700 người, trong đó chủ yếu làm ăn, buôn bán hàng nhỏ lẻ tại 4 chợ chính (chợ Novaya Tura, chợ Việt Nam, chợ Altul T, chợ Port) và kinh doanh nhà hàng (khoảng hơn 20 nhà hàng ăn nhanh).

Ông Đàm Danh Lam, Chủ tịch Hội người Việt Nam "Đoàn kết" tại Kazan báo cáo Đại sứ và Đoàn công tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Ông Đàm Danh Lam, Chủ tịch Hội người Việt Nam "Đoàn kết" tại Kazan báo cáo Đại sứ và Đoàn công tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Hội người Việt Nam “Đoàn kết” đăng ký thành lập ngày 26/4/2012, là tổ chức xã hội trong cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Tatarstan, có nhiều hoạt động quy tụ, đoàn kết cộng đồng, hội nhập sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Vừa qua, Hội người Việt Nam tại thành phố đã kêu gọi quyên góp được 100 triệu đồng gửi về trong nước hỗ trợ bà con bị thiệt hại do Bão số 3 gây ra.

Đại diện sinh viên Việt Nam tại Kazan cũng báo cáo Đại sứ và Đoàn công tác về tình hình học tập và bày tỏ nguyện vọng sau khi tốt nghiệp về nước.

Tại Kazan hiện nay có 68 du học sinh (61 sinh viên theo diện Hiệp định), đang theo học tại bảy trường đại học (tổng hợp, năng lượng, nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu công nghệ, nhạc viện, văn hóa, kiến trúc xây dựng). Tỷ lệ lưu học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trong những năm gần đây đạt trên 65%.

Ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, hội nhập sở tại của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Kazan, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi thông tin tới bà con về tình hình đất nước, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga thời gian gần đây.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và Nga không ngừng phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các bộ, ngành; nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy trao đổi thương mại song phương; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi trao tặng sách đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kazan. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Đặng Minh Khôi trao tặng sách đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kazan. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam tại Kazan được Chính quyền sở tại đánh giá rất cao, được thừa nhận như là một dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Tatarstan.

Thời gian tới, hai nước sẽ kỷ niệm nhiều ngày lễ và sự kiện lớn, Đại sứ mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Kazan tích cực tham gia, đặc biệt các sự kiện do Chính quyền sở tại tổ chức, đóng góp phát triển kinh tế, xã hội sở tại, tạo ấn tượng tốt của chính quyền đối với bà con người Việt, qua đó quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Hội người Việt Nam tại Kazan cần đặc biệt quan tâm công tác giảng dạy và học tiếng Việt cho con em cộng đồng; khuyến khích các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng học tiếng Việt, khơi gợi sự quan tâm và tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Điều này không chỉ giúp các em tự hào về nguồn cội dân tộc mà còn tạo nền tảng vững chắc cho những mối quan hệ thân thiện, bền vững giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi trao tặng sách sinh viên Việt Nam tại Kazan. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đại sứ Đặng Minh Khôi trao tặng sách sinh viên Việt Nam tại Kazan. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trao tặng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kazan tặng một số bộ sách của các nhà văn Nga được dịch sang tiếng Việt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường trao tặng Giấy khen các thành viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam "Đoàn kết" đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng và một số sinh viên tiêu biểu có kết quả học tập xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.