Công đoàn Quảng Bình hướng về cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động

Ngày 25 và 26/9, tại thành phố Đồng Hới diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham gia của 245 đại biểu, đại diện cho 51.117 đoàn viên công đoàn trong tỉnh. 
Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028.
Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân.

Diễn văn tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn của tỉnh tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng và có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Một trong những thành tích nổi bật là Công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Công đoàn tỉnh nhanh chóng triển khai hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thông qua gói an sinh, chế độ trợ cấp. Các chương trình “Tết sum vầy”, “Phiên chợ Công đoàn”, hoạt động “Tháng Công nhân” được tổ chức với nhiều hình thức hiệu quả, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, trở thành điểm sáng trong hoạt động của công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Công đoàn Quảng Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Công đoàn Quảng Bình.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tỉnh Quảng Bình phấn đấu có hơn 61.000 đoàn viên công đoàn; có từ 95% doanh nghiệp có 20 công nhân lao động trở lên có tổ chức công đoàn; 100% công đoàn cơ sở tham gia chương trình chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó xác định 3 khâu đột phá: Tập trung đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Công đoàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục khẳng định được vị thế, phát huy vai trò là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và người lao động; thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, người lao động vào tổ chức công đoàn.

Công đoàn tỉnh đã phát huy ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra hằng năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong muốn các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho công nhân, lao động được đào tạo nâng cao trình độ để tiếp cận với tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.

Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa vai trò cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quảng Bình Phạm Tiến Nam (áo xanh, giữa) trao kinh phí hỗ trợ xây nhà nội trú cho giáo viên ở huyện Bố Trạch.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quảng Bình Phạm Tiến Nam (áo xanh, giữa) trao kinh phí hỗ trợ xây nhà nội trú cho giáo viên ở huyện Bố Trạch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Tỉnh ủy viên, tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình.

Trong 5 năm, các cấp công đoàn tại Quảng Bình đã thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với số tiền 104,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 280 nhà “Mái ấm công đoàn” với kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 12 công trình phúc lợi đoàn viên hơn 5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực

Chiều 16/10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nhằm quán triệt và thống nhất một số nội dung trọng tâm trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.