Công bố Siêu Cúp Bóng đá quốc gia 2025/2026 khởi động mùa giải bóng đá chuyên nghiệp mới

Trận Siêu Cúp Bóng đá quốc gia 2025/2026 - Cúp THACO giữa hai câu lạc bộ Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), chính thức mở màn mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2026/2027. Đây cũng là hai câu lạc bộ vừa đoạt những danh hiệu lớn nhất của mùa giải trước.

Các đại biểu tại họp báo trận Siêu Cúp mở đầu mùa bóng mới. (Ảnh: Minh Giang)
Các đại biểu tại họp báo trận Siêu Cúp mở đầu mùa bóng mới. (Ảnh: Minh Giang)

Chiều 27/8 tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty cổ phần Tiền Phong đã tổ chức họp báo công bố Siêu Cúp Bóng đá quốc gia 2025/2026 - Cúp THACO.

Trận đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và ngay sau chiến công bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026 của đội tuyển Việt Nam.

27-8-nha-bao-phung-cong-suong-tong-bien-tap-bao-tien-phong-dong-truong-ban-to-chuc.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức. (Ảnh: Minh Giang)

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức, nhắc lại hành trình hơn một phần tư thế kỷ của giải đấu. Siêu Cúp Bóng đá quốc gia ra đời năm 1999 từ sáng kiến của báo Tiền Phong, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và sau này là Công ty VPF.

Từ ý tưởng tạo ra cuộc đối đầu giữa những đội bóng xuất sắc nhất mỗi mùa giải, Siêu Cúp dần trở thành một phần quen thuộc trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam. Đến nay, 26 trận Siêu Cúp đã được tổ chức, ghi dấu nhiều cuộc đối đầu kịch tính, những bàn thắng đẹp và các khoảnh khắc đáng nhớ.

“Với báo Tiền Phong, Siêu Cúp là một phần lịch sử của tờ báo, là hành trình mà nhiều thế hệ những người làm báo đã bền bỉ vun đắp cùng bóng đá Việt Nam”- nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Theo Ban tổ chức, trận đấu trên sân Hàng Đẫy không chỉ đơn thuần là cuộc tranh tài để xác định chủ nhân của một danh hiệu. Mục tiêu là tạo nên bầu không khí của một ngày hội thể thao, nơi tính cạnh tranh của bóng đá kết hợp với không khí lễ hội trong dịp đặc biệt của đất nước.

27-8-hlv-mano-polking.jpg
Huấn luyện viên đội Công an Hà Nội Mano Pölking. (Ảnh: Minh Giang)

Điểm đáng chú ý là cả hai đội góp mặt đều thuộc lực lượng Công an nhân dân. Công an Hà Nội bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch V.League 1 - 2025/2026, đồng thời là đương kim giữ Siêu Cúp. Đối thủ của họ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, giành quyền tham dự sau khi đăng quang tại Cúp Quốc gia 2025/2026 và đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên đưa tên mình vào danh sách những đội bóng từng giành Siêu Cúp.

“Một đội muốn bảo vệ chiếc cúp. Một đội muốn lần đầu chạm tay vào chiếc cúp. Chỉ riêng điều đó đã đủ tạo nên một cuộc đối đầu đáng chờ đợi”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

27-8-hlv-truong-clb-bong-da-cong-an-tphcm-diles-athanasios-arthur.jpg
Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh Diles Athanasios Arthur. (Ảnh: Minh Giang)

Cuộc so tài cũng đánh dấu sự trở lại của bóng đá cấp câu lạc bộ sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Championship 2026. Trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển, cả Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đều đóng góp những gương mặt đáng chú ý. Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc là những tuyển thủ thuộc Công an Hà Nội, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh có sự góp mặt của thủ môn Patrik Lê Giang và Khổng Minh Gia Bảo.

Thành công của đội tuyển quốc gia tạo ra nguồn cảm hứng mới cho bóng đá Việt Nam. Nhưng theo Ban tổ chức, để những thành tích ở cấp độ đội tuyển được duy trì bền vững, nền tảng quan trọng vẫn nằm ở chất lượng của các giải chuyên nghiệp, sức mạnh của các câu lạc bộ và công tác đào tạo cầu thủ. Siêu Cúp vì thế không chỉ khép lại mùa giải 2025/2026 bằng cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch, mà còn được xem như "tiếng còi" mở đầu cho hành trình mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2026/2027.

Ban tổ chức kỳ vọng trận đấu tại Hàng Đẫy sẽ mang đến một màn trình diễn đẹp mắt, quyết liệt nhưng fair-play và giàu cảm xúc và sẽ là điểm khởi đầu cho một mùa giải mới với những kỳ vọng mới.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui bảo vệ thành công ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Khởi đầu phát triển mới của đội tuyển Việt Nam

Bảo vệ được ngôi vô địch ASEAN Championship 2026 là thành công lớn của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi lần thứ tư đội tuyển bóng đá nước ta đăng quang ở sân chơi khu vực với một đội hình nhiều cầu thủ tài năng có phong độ cao, lối chơi sắc sảo, hiệu quả.

Dakota Zinser đạt phong độ cao giúp Ho Chi Minh City Wings chiếm thế thượng phong. (Ảnh: VBA)

Ho Chi Minh City Wings giành suất playoff cuối cùng

Tối 27/8, Ho Chi Minh City Wings giành chiến thắng thuyết phục 101-77 trước Cantho Catfish tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, qua đó trở thành đội cuối cùng góp mặt ở vòng playoff Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026.

Hậu vệ Nguyễn Thành Chung và mẹ sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: TH)

Những dấu ấn đào tạo phía sau chức vô địch ASEAN Cup 2026

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam có sự đóng góp của nhiều câu lạc bộ và hệ thống đào tạo trên cả nước. Trong đó, hành trình của một số tuyển thủ thể hiện rõ nét sự hiệu quả trong quá trình đầu tư bóng đá kéo dài khoảng hai thập niên.

Người dân xứ ngàn hoa Đà Lạt đội mưa mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Người dân Đà Lạt đội mưa mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Mưa và gió lạnh phủ xuống Đà Lạt trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhưng hàng nghìn cổ động viên vẫn có mặt tại Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương, cùng hướng về màn hình lớn dõi theo từng pha bóng. Và niềm vui chiến thắng vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên.

[Ảnh] Biển người tại Ocean Park xuống đường khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

[Ảnh] Biển người tại Ocean Park xuống đường khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Đêm 26/8 lại là một đêm khó ngủ với các cầu thủ và người hâm mộ trái bóng tròn Việt Nam khi đội tuyển nước nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Trong không khí sục sôi của cả nước, người dân tại khu đô thị Ocean Park và các xã lân cận thuộc khu vực Gia Lâm cũ (Hà Nội) đã có một đêm hội rực rỡ và đầy cảm xúc.

Thairath nhận định về hai đội tuyển tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh chụp màn hình)

Dư luận Thái Lan về trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Truyền thông Thái Lan những ngày qua dành nhiều sự quan tâm đối với trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra tối nay (26/8) tại sân vận động Mỹ Đình. Báo chí Thái Lan cho rằng, đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn của “Những chú voi chiến” trên sân khách, nhất là khi đội tuyển Việt Nam đã giành được lợi thế lớn ở lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi. (Ảnh: VFF)

Xem trực tiếp Việt Nam-Thái Lan ở đâu, trên kênh nào?

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch, song toàn đội xác định không được chủ quan trước 90 phút quyết định.

Người dân tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Bảo đảm Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm

Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan cùng các địa phương và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ngãi tổ chức họp triển khai, thống nhất công tác tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh chụp màn hình của tờ Siam Sport.

Báo Thái Lan cảnh báo kỷ nguyên vàng của đội nhà sắp bị Việt Nam phá vỡ

Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, báo chí Thái Lan tỏ ra bi quan về đội nhà sau khi đã để thua 0-2 ở trận lượt đi. Tờ Siam Sport giật hàng tít: "Kỷ nguyên vàng của đội tuyển quốc gia Thái Lan sắp kết thúc! Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phá kỷ lục nếu giành chiến thắng trong trận chung kết lượt về".

Quang cảnh Lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2026

Đại hội là dịp đánh giá toàn diện kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2026; tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với tinh thần “Thể thao Đắk Lắk-Đoàn kết-Phát triển”.