Công an Hà Nội “về nguồn” lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia

Chương trình “Về nguồn” của Công an thành phố Hà Nội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia đến mọi miền Tổ quốc.

Đoàn Công tác Công an thành phố Hà Nội tặng quà các gia đình chính sách xã Minh Thanh.
Đoàn Công tác Công an thành phố Hà Nội tặng quà các gia đình chính sách xã Minh Thanh.

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 18/7, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng đoàn công tác Công an Hà Nội tổ chức chương trình “Về nguồn” tại Khu di tích Nha Công an Trung ương, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm tại Nha Công an Trung ương - nơi lưu giữ hồn cốt, khí phách và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội tự hào báo công, dâng lên Bác, dâng lên Đảng và ngành Công an những thành quả phấn đấu, rèn luyện và chiến đấu không ngừng nghỉ của toàn lực lượng Công an Thủ đô trong suốt thời gian qua.

494b5258-6725.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội dự lễ dâng hương, báo công Bác tại Nha Công an trung ương.

Tham gia Lễ dâng hương, báo công cùng đoàn công tác còn có Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo, đại diện chính quyền xã Tân Trào.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc", toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn xác định đây không chỉ là phương châm hành động, mà còn là mệnh lệnh, là nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong mọi chủ trương, quyết sách và hành động thực tiễn.

Trong giai đoạn, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới, Công an thành phố Hà Nội tiên phong, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 700 sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, qua đó nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình.

494b5319-1798-9488.jpg
Người dân xã Tân Trào vui mừng đón đoàn công tác.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an Hà Nội đã phá nhiều chuyên án lớn thành công. Trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Công an Hà Nội là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào giải quyết thủ tục hành chính và trên tất cả các mặt công tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Ngay sau Lễ báo công, Công an thành phố Hà Nội trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh.

Tiếp đó, đoàn công tác dự lễ khánh thành ngôi nhà mới cho ông Triệu Văn Phương ở xã Tân Trào. Ngôi nhà mới của ông Phương là 1 trong 100 căn nhà Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Bộ Công an phát động.

Chia vui với gia đình ông Phương, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an phát động, với tinh thần “Tương thân tương ái”, thể hiện truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã quyên góp kinh phí ủng hộ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Bộ Công an số tiền 27,5 tỉ đồng.

494b5400-9749-623.jpg
Trao tặng nhà cho gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục kêu gọi tinh thần tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, doanh nghiệp quyên góp kinh phí ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc. Trong tháng 5/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trao tặng đến Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Tuyên Quang mỗi tỉnh 3 tỷ đồng với tổng kinh phí là 9 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định: Niềm vui, hạnh phúc của gia đình ông Triệu Văn Khương cũng là niềm vui, hạnh phúc của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ giúp gia đình ông Triệu Văn Khương và nhiều hộ gia đình khác có nơi ăn, chốn ở khang trang, an toàn, ổn định mà còn góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên trong cuộc sống, động viên, khích lệ đồng bào yên tâm lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội là quá trình lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Phó Giám đốc Công an thành phố mong Công an tỉnh Tuyên Quang và chính quyền xã Tân Trào tiếp tục quan tâm đến các hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.