GIẢI VÔ ÐỊCH BÓNG ÐÁ THẾ GIỚI 2022

Cơ hội chia đều cho Maroc và Croatia

Sau những bất ngờ được tạo ra, giúp World Cup 2022 thêm phần hấp dẫn khi lần lượt vượt qua các đội bóng mạnh để vào tới bán kết, hai đội tuyển Maroc và Croatia sẽ tái đấu vào 22 giờ đêm nay (17/12) để phân cao thấp ở trận đấu tranh hạng ba.
Tình huống bóng giữa hai đội Maroc và Croatia tại trận đấu ở vòng bảng.
Tình huống bóng giữa hai đội Maroc và Croatia tại trận đấu ở vòng bảng.

Cùng chung bảng F có đội bóng xếp thứ hai thế giới là Bỉ, nhưng Maroc và Croatia đã cho thấy khả năng và bản lĩnh khi giành được vị trí nhất, nhì bảng để đi tiếp rồi tiếp tục loại bỏ những “ông lớn” như Brazil và Bồ Ðào Nha giành suất vào bán kết và chỉ chịu dừng bước trước Pháp và Argentina. Tuy mong muốn nhiều hơn, song một kết quả như hiện tại cũng đáng hài lòng với cả hai đội bóng và họ hoàn toàn thoải mái về tâm lý để bước vào trận đấu cuối cùng ở Qatar. Trước cuộc tái đấu này, hai đội bóng đều thể hiện sự “cân sức, cân tài” và cơ hội là như nhau sau khi họ đã có trận hòa không bàn thắng ở vòng bảng.

Về thực lực, giới chuyên môn vẫn đánh giá đương kim á quân cao hơn đội bóng của châu Phi. Croartia có nhiều cầu thủ ngôi sao dày dạn chinh chiến hơn so với Maroc mà ở đó các yếu tố về trình độ chuyên môn kết hợp kinh nghiệm đã được thể hiện hiệu quả, giúp họ lần lượt vượt qua Nhật Bản đầy sức trẻ ở vòng 1/8 và dàn sao Brazil ở tứ kết sau 120 phút thi đấu và loạt đá luân lưu. Tuy được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Croatia cũng có những mặt yếu, trong đó tuổi tác là một phần lý do khiến cho đội bóng châu Âu yếu thế ở các cuộc đua tốc độ, thể lực và thất bại đậm ba bàn không gỡ trước Argentina ở bán kết.

Cho đến thời điểm này, không ai có thể coi thường đội bóng có biệt danh “Sư tử Atlas” của châu Phi cho dù dàn cầu thủ của họ có thể bị đánh giá thấp hơn so với Croatia. Maroc đang có sự tự tin và quyết tâm cao để lập kỳ tích lịch sử giành hạng ba World Cup năm nay như một món quà lớn cho người hâm mộ nước nhà cũng như của châu Phi. Các cầu thủ Croatia đã biết về sự chắc chắn của hàng thủ Maroc ở vòng bảng và từng làm nản lòng không ít chân sút hàng đầu thế giới ở hai vòng đấu loại trực tiếp.

Trong quá khứ, Maroc từng chạm trán Croatia ở vòng bán kết Giải giao hữu quốc tế King Hassan II năm 1996 với một kết quả hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức và Croatia đã thắng bằng loạt đá luân lưu. Sau trận hòa 0-0 ở vòng bảng World Cup 2022 vừa qua với các chỉ số khá cân bằng và cả hai đội đều chơi khá hay, giới chuyên môn nhìn nhận rất khó để nói trước về một chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Zlatko Dalic, thậm chí là một thất bại nếu họ không thận trọng và tìm cách đưa đối thủ vào hai hiệp đấu phụ hoặc phân thắng thua bằng luân lưu.

Maroc hy vọng vào World Cup 2026

Cho dù không đi đến trận chung kết, nhưng HLV Walid Regragui của Maroc vẫn nuôi hy vọng vào ngôi vô địch ở kỳ World Cup 2026 và muốn truyền lại ý tưởng và sự tin tưởng đó cho các thế hệ tương lai sau những thành công của họ ở kỳ giải lần này. Việc Maroc vào đến tận bán kết đã cho thấy suy nghĩ của Walid Regragui thật sự nghiêm túc.

Hiện nay, độ tuổi trung bình của đội tuyển Maroc là 26 tuổi. Ðến World Cup 2026, các cầu thủ của họ như Yassine Bounou sẽ 35 tuổi, trong khi Nayef Aguerd, Selim Amallah, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri và Noussair Mazraoui khoảng 30, được cho là độ tuổi đỉnh cao để các cầu thủ kết hợp khả năng và kinh nghiệm.

Chiến thắng 1-0 trước Bồ Ðào Nha ở tứ kết là cuộc “lật đổ” cuối cùng trong cuộc đua cho thấy đoàn quân của Regragui không sợ ai. Maroc đã sống đúng với biệt danh “Sư tử Atlas” ở Qatar và những màn trình diễn ấn tượng của họ được thế giới ngưỡng mộ. Các cầu thủ ngôi sao Maroc đã có những bước tiến với tốc độ đáng kinh ngạc ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu trong những năm gần đây.

Achraf Hakimi gia nhập Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech tới Chelsea, Mazraoui ở Bayern Munich, Bounou và En-Nesyri thi đấu tại Sevilla... Các đội bóng lớn của châu Âu cũng đang quan tâm đến Sofyan Amrabat, Ounahi và Aguerd. Việc được thi đấu trên các sân cỏ châu Âu đã giúp các cầu thủ Maroc phát triển về mặt kỹ thuật, thể chất và quan trọng nhất là tinh thần, giúp họ tự tin khi đối mặt với những ngôi sao hàng đầu thế giới tại World Cup. Bên cạnh đó, sự ngoan cường đã tạo nên một Maroc bất khuất, giúp họ trở thành hiện tượng độc đáo tại giải lần này.

Ðóng góp quan trọng vào thành công của đội tuyển Maroc, không thể không kể đến vai trò của Học viện Bóng đá Mohammed VI, Học viện được thành lập năm 2009 này đã giúp phát hiện và phát triển các tài năng trên khắp Maroc. Nơi đây đã chứng kiến nhiều thế hệ tài năng, là cầu nối của họ đến với các câu lạc bộ châu Âu. Một số tuyển thủ Maroc từng theo học tại học viện, nổi bật là En-Nesyri và Ounahi. Liên tục tuyển sinh, liên tục đào tạo, Học viện Bóng đá Mohammed VI bảo đảm ngày càng có nhiều cầu thủ tài năng được phát triển và có cơ hội thi đấu ở châu Âu, góp phần phát triển bóng đá châu Phi. Chính vì vậy, người hâm mộ đội tuyển Maroc đang kỳ vọng “Sử tử Allas” tiếp tục tỏa sáng ở kỳ World Cup 2026.

Mời bạn đọc theo dõi diễn biến và kết quả trận đấu trên Báo Nhân Dân điện tử: https://nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.