CLB nữ Werder Bremen mang đội hình mạnh thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam

Nhằm hướng tới trận giao hữu đặc biệt với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 16/5 tới, câu lạc bộ nữ Werder Bremen (Cộng hòa Liên bang Đức) đã có mặt tại Hà Nội vào ngày 14/5, mang theo lực lượng hùng hậu gồm 26 cầu thủ và 9 thành viên Ban huấn luyện.
Các thành viên câu lạc bộ nữ Werder Bremen đã có mặt tại Hà Nội. (Ảnh: VFF)
Các thành viên câu lạc bộ nữ Werder Bremen đã có mặt tại Hà Nội. (Ảnh: VFF)

Phát biểu trong ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Thomas Horsch khẳng định: “Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển nữ Việt Nam - một đội bóng có vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng FIFA và từng dự World Cup 2023. Đây là đối thủ chất lượng, vì vậy toàn đội mang đến Hà Nội đội hình tốt nhất, với nhiều gương mặt trụ cột”.

Đáng chú ý trong danh sách Werder Bremen có tiền đạo trẻ Larissa Mühlhaus - cầu thủ ghi 8 bàn tại Bundesliga nữ mùa này, từng giành danh hiệu Vua phá lưới hạng Nhì nước Đức với 22 bàn trong màu áo Hamburg.

Ngoài ra, tiền vệ Juliane Wirtz - chị gái của tuyển thủ quốc gia Florian Wirtz (Leverkusen) cũng góp mặt, cùng hai trung vệ cao 1m80 là Lara Schmidt và Hanna Nemeth. Lợi thế về thể hình và tốc độ của đội bóng đến từ Đức hứa hẹn sẽ là phép thử đáng giá với hàng phòng ngự Việt Nam.

Trong ba ngày lưu lại Hà Nội, câu lạc bộ nữ Werder Bremen sẽ tập luyện và lưu trú tại khách sạn 5 sao. Các cầu thủ cũng tranh thủ tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và đời sống phố phường Thủ đô. Họ vừa khép lại Bundesliga nữ mùa giải 2024/25 với vị trí thứ 7 chung cuộc sau 22 vòng đấu.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Werder Bremen sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16/5 tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Đây là hoạt động thể thao đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức (1975-2025). Không chỉ là cơ hội để cọ xát chuyên môn, trận đấu còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác thể thao, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Các thành viên câu lạc bộ nữ Werder Bremen check-in tại khách sạn. (Ảnh: VFF)

Các thành viên câu lạc bộ nữ Werder Bremen check-in tại khách sạn. (Ảnh: VFF)

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Trận giao hữu là bước chuẩn bị quan trọng cho các nhiệm vụ lớn của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2025, bao gồm vòng loại Asian Cup nữ 2026. Liên đoàn luôn tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển thi đấu với các đối thủ mạnh nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh”.

Về phía đội khách, Giám đốc bóng đá câu lạc bộ Werder Bremen - ông Clemens Fritz bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trong các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa: “Chuyến đi này là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của các cầu thủ. Chúng tôi mong đợi một trận đấu đỉnh cao với đội tuyển nữ Việt Nam và rất vinh dự khi được đóng góp vào sự kiện mang giá trị giao lưu quốc tế này”.

Trận đấu hứa hẹn sẽ là dịp đặc biệt để người hâm mộ Thủ đô đến sân cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các cô gái áo đỏ trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục phía trước.

Danh sách câu lạc bộ nữ Werder Bremen sang Việt Nam

Thủ môn: Sofja Nesterova, Johanna Wende, Livia Peng.

Hậu vệ: Jette Behrens, Lara Schmidt, Hanna Nemeth, Caroline Siems, Michaela Brandenburg, Kaylie Ronan, Mara Penner

Tiền vệ: Melina Kunkel, Juliane Wirtz, Rieke Dieckmann, Amani Mahmoud, Saskia Matheis, Lina Hausicke, Ricarda Walkling, Amira Arfaoui, Reena Wichmann.

Tiền đạo: Verena Wieder, Emoke Papai, Maja Stermad, Tuana Mahmoud, Sophie Weidauer, Larissa Muhlhaus.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.