FIFA mở rộng World Cup nữ lên 48 đội: Thêm cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam

Quyết định mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc nâng số đội dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031 không chỉ là cột mốc lịch sử đối với bóng đá nữ toàn cầu, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand. (Ảnh: ĐỖ ĐẠT)
Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand. (Ảnh: ĐỖ ĐẠT)

Theo thông báo được FIFA phê duyệt, Vòng chung kết FIFA Women's World Cup 2031 sẽ có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng đấu, tổng cộng 104 trận tranh tài và thời gian tổ chức giải được kéo dài thêm một tuần so với thể thức hiện tại.

Quyết định mang tính bước ngoặt này nhằm tạo điều kiện để nhiều Liên đoàn thành viên có cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của bóng đá nữ thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Việc mở rộng này không đơn thuần là thêm 16 đội, mà là một bước tiến mới trong chiến lược phát triển bóng đá nữ toàn cầu. Nó sẽ giúp nhiều Liên đoàn thành viên có thêm cơ hội tiếp cận thành tích thể thao đỉnh cao và nhận được nguồn lực để xây dựng hệ thống đào tạo bài bản”.

Với bóng đá nữ Việt Nam, đây được xem là một tín hiệu tích cực. Sau kỳ World Cup 2023 lần đầu góp mặt lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có những bước chuẩn bị bài bản cho các sân chơi quốc tế.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý giàu kinh nghiệm, đội tuyển đang hướng tới vòng loại Asian Cup nữ 2026, giải vô địch Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33 – những giải đấu vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là thước đo cho quá trình tái thiết lực lượng hậu World Cup.

Đáng chú ý, các đội tuyển trẻ như U20 và U17 nữ quốc gia cũng đang được đầu tư trọng điểm. Các đợt tập trung, cọ xát quốc tế, cùng việc tổ chức nhiều giải đấu trong nước là tiền đề để Việt Nam có thể tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục sân chơi World Cup trong các kỳ tiếp theo, đặc biệt khi số suất tham dự đã được mở rộng.

Cũng tại cuộc họp này, FIFA đã thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Tăng cường xử lý phân biệt chủng tộc trong bóng đá: FIFA sửa đổi Bộ luật Kỷ luật (FDC), nâng mức phạt tối đa lên tới hơn 6 triệu USD, đồng thời yêu cầu các Liên đoàn thành viên nội luật hóa các quy định tương ứng. Trong trường hợp nhận thấy các liên đoàn xử lý chưa đủ mạnh, FIFA có quyền can thiệp hoặc kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

- Hỗ trợ bóng đá nữ Afghanistan: FIFA thông qua chiến lược thành lập Đội tuyển bóng đá nữ tị nạn Afghanistan (AWRT), với mục tiêu tạo điều kiện cho các nữ cầu thủ tiếp tục được thi đấu trong môi trường an toàn.

- Thông qua điều lệ các giải đấu: Bao gồm quy định tổ chức FIFA World Cup 2026 và FIFA Intercontinental Cup 2025.

- Đại hội FIFA lần thứ 75: Dự kiến tổ chức vào ngày 15/5/2025 tại thủ đô Asunción, Paraguay.

Việc mở rộng World Cup nữ một lần nữa cho thấy quyết tâm của FIFA trong việc nâng tầm và tạo ra sân chơi công bằng hơn cho bóng đá nữ toàn cầu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược phát triển dài hạn, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.