Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2021), chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: LINH HẢI
Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: LINH HẢI

Tối 2-2, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng có chủ đề “Khát vọng - Tỏa sáng” được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình do Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ đạo nội dung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Hà Nội thực hiện. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  khóa XIV TP Hà Nội; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và Hà Nội. 

Phát biểu ý kiến tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè thế giới đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu, gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, thể hiện tình cảm và niềm tin son sắt vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vào sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí khẳng định, thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng là mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 5 năm khóa XII mà còn nhìn lại 35 năm đổi mới; không chỉ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới mà còn định hướng phấn đấu đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đồng chí nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện khắc sâu và quyết tâm làm theo lời Bác, phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; phải làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, để lãnh đạo nhân dân ta kiên định trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mong muốn và tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đoàn kết một lòng, tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với việc tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là vừa phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng miền núi, dân tộc,  tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết, các ngày lễ lớn, bảo đảm để nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” là khúc tráng ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, thể hiện tình cảm gắn bó với Tổ quốc, quê hương và ngợi ca những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Sau phần mở đầu với màn trình diễn trống hội Hào khí non sông là chương trình nghệ thuật được kết cấu theo ba phần: Phần 1 “Dưới cờ Đảng quang vinh” tập hợp các bài hát đi cùng năm tháng thể hiện tình yêu, lòng tự hào, biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ và đất nước, như: Đảng đã cho ta cả mùa xuân, Niềm tin dâng Đảng, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Việt Nam trên đường chúng ta đi, Tổ quốc yêu thương… Phần 2 “Những mùa hoa dâng Đảng” đưa người xem đến với nhiều vùng miền đất nước để khám phá những nét văn hóa đặc sắc thông qua các hoạt cảnh hát múa Những bông hoa núi, liên khúc dân ca đồng bằng Bắc Bộ, ca Huế Mùa xuân tao ngộ..., nêu bật tinh thần đoàn kết, thống nhất của các dân tộc anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phần 3 “Thênh thang đường mới” mang đến những ca khúc sôi động, trẻ trung như: 

Hát vang lý tưởng tuổi trẻ, Việt Nam ngày mới, Ngày đẹp tươi, Mở cửa mùa xuân…; qua đó ca ngợi những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, đồng thời thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng vào một Việt Nam hội nhập, phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.