Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 22/2, tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2023 (trực tuyến) giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Toàn cảnh Chương trình gặp gỡ đầu xuân các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Toàn cảnh Chương trình gặp gỡ đầu xuân các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Trong năm 2022, các tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức hơn 50 cuộc hội đàm trực tuyến, hội đàm thực địa tại biên giới. Tiếp tục duy trì triển khai cơ chế trao đổi phòng, chống dịch bệnh qua biên giới. Kịp thời tổ chức hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, qua đó thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị, tương trợ, chia sẻ khó khăn giữa hai bên.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối giao thông, nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các tuyến đường cao tốc kết nối đến các cửa khẩu. Khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh, thúc đẩy giao thương, tiện lợi hóa thông quan, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên (các tỉnh/khu) đạt 7,2 tỷ USD.

Bí thư các tỉnh biên giới Việt Nam ký kết trực tuyến biên bản hội nghị và thỏa thuận hợp tác.

Bí thư các tỉnh biên giới Việt Nam ký kết trực tuyến biên bản hội nghị và thỏa thuận hợp tác.

Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã thống nhất các nội dung hợp tác trong năm 2023 đó là: Tiếp tục cùng quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2022.

Duy trì tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế hợp tác của Trung ương hai nước và gặp gỡ các tỉnh/khu hai bên. Chỉ đạo chính quyền, các đơn vị, địa phương hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, các hoạt động giao lưu hữu nghị. Khôi phục triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn (trực tiếp) sau dịch Covid-19.

Chỉ đạo duy trì hoạt động thương mại thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa và nâng cao năng lực thông quan, tránh hiện tượng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu. Khôi phục lại hoạt động giao thương tại các lối mở, cặp chợ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Tăng cường trao đổi, phối hợp, cùng nhau hoàn thiện thủ tục xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Nghiên cứu triển khai giao lưu, hợp tác về thương mại điện tử giữa hai bên.

Tiếp tục tích cực đẩy nhanh tiến độ mở mới, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở/cặp chợ biên giới. Sớm khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hai bên để phục hồi hoạt động du lịch qua biên giới. Tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, nông nghiệp.

Tổ chức giao lưu giữa các tổ chức Đảng các cấp. Triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan cùng xây dựng biên giới luôn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bí thư các tỉnh/khu đã ký kết trực tuyến biên bản hội nghị và thỏa thuận hợp tác giữa các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (giai đoạn 2023-2027).

Ngay sau Chương trình gặp gỡ đầu xuân là hội nghị lần thứ 14, Ủy ban công tác liên hợp các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) theo hình thức trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.