Chung tay xây dựng khu dân cư biên giới kiểu mẫu

Với mong muốn xây dựng bản Tả Ló San thành khu dân cư đoàn kết, kiểu mẫu trên biên giới, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã nỗ lực kêu gọi, vận động nguồn lực giúp đồng bào dân tộc Hà Nhì phát triển kinh tế.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên hướng dẫn bà con bản Tả Ló San cách trồng, chăm sóc cây sa nhân.
Cán bộ Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên hướng dẫn bà con bản Tả Ló San cách trồng, chăm sóc cây sa nhân.

Đồng thời, cải thiện cảnh quan, cơ sở hạ tầng, yên tâm bám trụ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Mỗi lần về thăm bản Tả Ló San (thuộc xã Sen Thượng), đồng chí Mùa A Vảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên rất trăn trở khi chứng kiến khó khăn, thiếu thốn của bà con. Đồng chí cho biết: Tả Ló San được thành lập theo chương trình di dân ra biên giới từ năm 1999. Ban đầu, có 13 gia đình đồng bào dân tộc Hà Nhì ở các bản trong xã và một số xã lân cận và đều là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; nhiều cặp vợ chồng trẻ mới lập gia đình đã xung phong rời bản đi bản mới rất xa, rất khó vì cách trung tâm xã gần 40 km, đường đi là lối mòn. Bản không có điện, nước…

Từ đó đến nay, sau 26 năm thành lập, Tả Ló San vẫn là một trong những bản khó khăn nhất tỉnh Điện Biên với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 33%. Nguyên nhân đói nghèo chủ yếu do đất sản xuất ít, chưa có hệ thống kênh mương nên năng suất cây trồng thấp hơn nơi khác rất nhiều, trong khi hạ tầng thiết yếu thiếu thốn (chưa có điện lưới quốc gia, hệ thống thoát nước, xử lý rác thải; đường nội bản chưa hoàn thiện...).

Để giúp đồng bào Hà Nhì nơi đây từng bước thoát nghèo; đồng thời xây dựng Tả Ló San thành khu dân cư xanh-sạch-đẹp kiểu mẫu trên biên giới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã chủ trì xây dựng đề án riêng cho Tả Ló San. Theo đó, mục tiêu cụ thể hướng tới xây dựng bản thành khu dân cư an toàn, văn minh, không có tệ nạn xã hội; 100% số hộ dân cam kết chung tay giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới, không di cư tự do, không xuất cảnh trái phép và chung tay bảo vệ rừng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên dành riêng nguồn kinh phí khoảng 1,66 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa để mua máy xát gạo cho người dân; hỗ trợ bò giống, cây giống sa nhân tím và sửa chữa 16 ngôi nhà xuống cấp cho các hộ dân.

Về hạ tầng, đề án đầu tư 500m đường nội bản, khu vui chơi rộng 1 ha, hệ thống xử lý rác thải, sửa chữa lớp học; trang bị loa đài, ti-vi, bàn ghế và thiết bị cho Nhà văn hóa để phục hồi lễ hội truyền thống người Hà Nhì tại bản, qua đó tăng cường sự gắn kết tình đoàn kết cộng đồng. Ngoài nguồn kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên còn chủ trì, vận động thêm kinh phí hỗ trợ 23 gia đình làm nhà vệ sinh, làm mới 27 chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường; trồng cây xanh, hoa ven đường tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp…

Ủy ban cũng đề nghị chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng giúp sức cùng nhân dân bản Tả Ló San hoàn thành toàn bộ công việc, các hạng mục vào đầu năm 2026. Qua đây, đồng chí Mùa A Vảng mong muốn, mỗi người dân bản chủ động thực hiện từng phần việc gia đình, nỗ lực góp sức vào các công trình chung của bản; đầu năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục, công trình, như: sửa chữa lớp học, làm đường, sửa chữa nhà văn hóa và khu vui chơi cộng đồng...

Đáng chú ý, ngay sau lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp” tại bản Tả Ló San (được tổ chức ngày 29/5) đến nay, mỗi ngày đều có hàng chục thanh niên, hội viên phụ nữ và người dân trong bản cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng tham gia làm mặt bằng công trình vui chơi cộng đồng, sửa chữa nhà cho từng gia đình. Dù thời tiết không thuận lợi, nắng mưa thất thường nhưng người dân đều rất tích cực vì ai cũng muốn sớm hoàn thành xây dựng bản đẹp hơn, xanh hơn.

Trưởng bản Pờ Xuân Mười cho biết: “Vì không có nơi sinh hoạt chung cho nên mỗi dịp lễ, Tết, người dân phải ra trung tâm xã Sen Thượng xem nhờ các chương trình do bản khác tổ chức; đường xa, người già, trẻ nhỏ đi vất vả lắm. Bởi vậy, khi được hỗ trợ làm khu vui chơi cộng đồng tại bản thì nhà nhà đều cử người góp công, san gạt mặt bằng và vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng với ước mong công trình hoàn thành để Tết cổ truyền này có chỗ sinh hoạt văn nghệ chung. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hộ dân nơi biên cương của Tổ quốc”.

Cũng trong bản Tả Ló San, những ngày qua bà con dân bản đã phân công nhau hỗ trợ gia đình ông Lỳ Trường Sơn làm nhà ở mới. Gia đình ông Sơn là một trong năm hộ nghèo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên hỗ trợ kinh phí làm nhà ở kiên cố (kiểu nhà trình tường truyền thống của dân tộc Hà Nhì). Đồng chí Lỳ Phu Cà, Bí thư Chi bộ Tả Ló San cho biết: “Gia đình ông Lỳ Trường Sơn thuộc diện nghèo nhất bản; nhà không có trâu, bò, đất sản xuất ít, cuộc sống rất khó khăn. Bởi thế, khi được tin Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo thì chúng tôi đã họp bàn, thống nhất hỗ trợ cho gia đình ông Sơn. Đồng thời, Chi bộ bản còn phân công đảng viên vận động người dân giúp sức, góp nguyên liệu để ông làm được nhà ở vững chắc”.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình, những ngày qua người dân trong bản Tả Ló San còn vui mừng khi mỗi gia đình được hỗ trợ 1.000 cây giống sa nhân để trồng dưới tán rừng chung của bản. Ngày nắng, ngày mưa, việc dù rất bận rộn nhưng trên khuôn mặt mỗi người Hà Nhì đều rạng rỡ nụ cười với niềm tin về tương lai cuộc sống ngày càng tốt hơn và bản Tả Ló San sẽ ngày càng đẹp hơn trên biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".