Chung tay hướng tới mục tiêu Net Zero

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang ngày càng gay gắt, tài nguyên thiên nhiên suy giảm, áp lực dân số và đô thị hóa ngày một gia tăng... Từ thực tế này, yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu Net Zero là điều tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực hướng đến.

Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo, tỉnh Đồng Nai.
Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo, tỉnh Đồng Nai.

Đây cũng là cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm chính trị, ý chí đổi mới và khát vọng cống hiến của tập thể ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

HÀNH ĐỘNG MẠNH MẼ

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, tỉnh Đồng Nai đang theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và cam kết của Chính phủ tại Hội nghị COP26 và COP28. Điều này được thể hiện ở nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong những nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt là trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình, kế hoạch của tỉnh.

Đến nay, Đồng Nai đã ban hành các kế hoạch triển khai đề án phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đến năm 2030. Mục tiêu là đẩy mạnh ứng dụng khoa học-chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động, góp phần tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Mô hình này sẽ gắn kết giữa các doanh nghiệp và ngành kinh tế; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu của doanh nghiệp. Mô hình góp phần giúp địa phương chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn năm 2050.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ, huy động nguồn lực để triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, đồng bộ với các chương trình, kế hoạch liên quan, phù hợp với quy định pháp luật.

MỘT CHUYỂN ĐỔI-ĐA LỢI ÍCH

Trang trại chăn nuôi Lộc Phát (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) có diện tích 54 ha, với quy mô 2.400 con lợn nái và 10.000 lợn giống hậu bị. Cơ sở này đang áp dụng việc chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là cam kết đồng hành với tỉnh trong việc hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Với quy mô tương đối lớn, vấn đề phát thải khí và chất thải chăn nuôi của trang trại đang làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường. Để xử lý các vấn đề này, Lộc Phát đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải tạo khí sinh học (biogas) với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Theo bà Đỗ Thị Hưởng, chủ trang trại chăn nuôi Lộc Phát, quá trình phân hủy yếm khí trong hệ thống biogas giúp tiêu diệt trứng giun, sán, mầm bệnh, mùi của khí và chất thải chăn nuôi không bị phát tán. Toàn bộ chất thải chăn nuôi sẽ được thu gom vào hệ thống xử lý, khí metan tạo ra được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống máy phát điện và nhu cầu gas của toàn trang trại.

Năng lượng sinh học được tạo ra đã đáp ứng 30% nhu cầu năng lượng của trang trại. Nước thải và bã sau quá trình xử lý sinh học sẽ được sử dụng để tưới và làm phân hữu cơ cho hàng chục nghìn héc-ta cao-su trong vùng... Mô hình sản xuất bền vững có tính chất tuần hoàn của trang trại không chỉ giải quyết tốt vấn đề môi trường, mà còn đem lại nguồn lợi lớn cho trang trại Lộc Phát.

Còn tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo mới đưa vào hoạt động nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư với hệ sinh thái 3F: Farm-Factory- Food (Nông trại-nhà máy-thực phẩm). Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20.000m², với công suất thiết kế 4.000 tấn/năm. Các sản phẩm chính được chế biến từ: hạt điều, hạt mắc-ca, những loại nông sản giàu dinh dưỡng của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm lành mạnh của thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo, cho biết: “Từ những công nghệ rang bán thủ công đến những công nghệ chế biến chuyên sâu hạt điều vị hiện đại, không qua chiên dầu, hay tinh chế hơn nữa như sữa hạt điều, bánh dinh dưỡng hạt điều sẽ mở ra những chân trời xanh không chỉ ở Đồng Nai mà còn xanh hóa, hiện đại hóa các thôn xa, xóm vắng, những đất trống đồi trọc, những miền đất mênh mông trù phú của địa phương".

Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo triển khai dự án “Sinh kế dưới tán điều” và ký kết hợp tác với các đơn vị: Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai. Dự án hướng tới hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời gắn kết sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Việc phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu và tiến tới Net Zero; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các nền tảng quản lý thông minh trong sản xuất, giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc… đã đưa lại lợi ích kép: Kéo dài tuổi thọ của vật chất, loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Đây là một mô hình ưu việt, hạn chế tối đa việc tạo ra rác thải, đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững ở Đồng Nai nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.