Chuẩn bị thật tốt để cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân

Như tin đã đưa, chiều 26/2, tại cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Giải quyết vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở

Nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Thành phố Hải Phòng bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị 46 ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận 03 ngày 23/2. Kế hoạch 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Thành phố chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế để an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử; kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý: Thành phố tiếp tục hoàn thành và bảo đảm chất lượng niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tiểu sử tóm tắt đúng hạn; đồng thời tổ chức kiểm tra chéo để không xảy ra sai sót thông tin, hình ảnh, trích ngang, vị trí niêm yết. Phải cẩn trọng từ những việc nhỏ nhất, tránh sai sót nhỏ dẫn đến vấn đề lớn.

Nội dung nữa được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, đó là: Đây là kỳ bầu cử đầu tiên áp dụng rộng rãi việc chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở trong việc lập danh sách cử tri và hồ sơ ứng cử; do đó, sẽ có những khó khăn nhất định.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Hiện nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống báo cáo số lượng cử tri đi bầu trong ngày bầu cử để kịp hướng dẫn các địa phương thực hành trước ngày 15/3.

Theo đó, Bộ Công an đã đưa thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tích hợp trên hệ thống VNeID và ban hành Quyết định số 713 hướng dẫn quy trình cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử) để phục vụ công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí cán bộ Thành phố, phường, xã cập nhật và tập huấn thêm cho cán bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo của Thành phố, thời gian qua, Thành phố đã chủ động xây dựng các phương án cho địa bàn đặc thù, trong đó có phương án tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Bạch Long Vĩ.

Không để “vùng trống thông tin”

Hải Phòng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng phần quản lý cử tri để tránh trùng lặp, đặc biệt là với lượng lớn lao động nhập cư tại các khu công nghiệp (VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ). Tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội và ứng dụng công dân số của thành phố…

bnd-7994.jpg
Nơi niêm yết danh sách tóm tắt người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An. (Ảnh: DUY LINH)

Chung quanh nhiều vấn đề cụ thể, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Thành phố quan tâm bảo đảm in ấn-cấp phát đầy đủ tài liệu, biểu mẫu, vật tư phục vụ phòng bỏ phiếu, đúng mẫu, đúng số lượng, có dự phòng, hoàn thành theo kế hoạch. Quản lý chặt quy trình bàn giao, niêm phong, lưu trữ, tránh sai sót kỹ thuật.

Đề cập nhiệm vụ quan trọng nữa là tổ chức tập huấn đầy đủ, thực chất, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sau tập huấn phải có hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” và kiểm tra, nhất là ở các khu vực bỏ phiếu đông dân cư, dân cư biến động, khu vực đặc thù như Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

Những vấn đề lớn khác được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị liên quan quan tâm giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn.

Đồng chí chỉ đạo, Thành phố Hải Phòng cần triển khai kiểm tra đợt cao điểm trước bầu cử đúng kế hoạch (từ 2/3/2026 đến 14/3/2026). Đối với đặc khu Bạch Long Vĩ, tổ chức bầu cử sớm ngày 14/3/2026, đề nghị hoàn thiện phương án vận chuyển, thông tin liên lạc, dự phòng thời tiết, bảo đảm an toàn-an ninh và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng phát động phong trào thi đua sôi nổi, từng xóm ấp, đô thị cũng như nông thôn cần được tuyên truyền về bầu cử lan tỏa rộng rãi đến nhân dân với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp đến với nhân dân… Việc tuyên truyền, vận động phải phủ đều, đi sâu; không để “vùng trống thông tin”.

Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử Thành phố, báo cáo của Ủy ban Bầu cử phường Hải An; các ý kiến trao đổi, kiến nghị của địa phương, của các thành viên Đoàn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Thành phố.

Các thành viên Đoàn công tác cho rằng: Công tác công tác bầu cử trên địa bàn Thành phố được tiến hành đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát hướng dẫn và mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện sớm, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn cao điểm sắp tới.

Theo đó, các thành viên trong Đoàn Kiểm tra, giám sát cho rằng: trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử trên địa bàn Thành phố được tiến hành đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát hướng dẫn và mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện sớm, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn cao điểm sắp tới.

Vững vàng với vị thế là thành phố lớn của cả nước

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Hải Phòng quyết tâm sớm hiện thực hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: xây dựng Hải Phòng vững vàng với vị thế là thành phố lớn của cả nước-tiên phong trong xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa-thành phố không ma túy…

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố về những kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025 vừa qua, đạt nhiều thành công nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vượt mong đợi.

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về 4 chỉ số quan trọng cấp tỉnh: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số xanh cấp tỉnh.

Hải Phòng xếp thứ 4 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo; đứng vị trí thứ 3 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số; xếp thứ 3 về hạ tầng số và hoạt động kinh tế số.

Theo báo cáo, các nhiệm vụ Chính phủ giao đều đạt và vượt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 2 con số, ước đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước, đứng thứ 2 toàn quốc, địa phương duy nhất cả nước 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số.

Quy mô nền kinh tế ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 198.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt lần đầu tiên vượt trên 100.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,14 USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về 4 chỉ số quan trọng cấp tỉnh: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số xanh cấp tỉnh.

Hải Phòng xếp thứ 4 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo; đứng vị trí thứ 3 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số; xếp thứ 3 về hạ tầng số và hoạt động kinh tế số.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.