Chuẩn bị các điều kiện để đón dòng khách du lịch Halal

Những đoàn khách du lịch của người Hồi giáo xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại Hà Nội. Đó thường là khách từ Indonesia, Malaysia, Ấn Độ... Mới đây, đã có đoàn khách Iran thuê nguyên một chuyến bay để tới Hà Nội du lịch. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của dòng khách Hồi giáo từ khu vực Trung Đông. Hà Nội đang chuẩn bị các điều kiện để đón đầu dòng khách đặc biệt này.
Khách du lịch Hồi giáo thăm di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh HOÀI NAM)
Khách du lịch Hồi giáo thăm di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh HOÀI NAM)

Du lịch Halal có thể hiểu là du lịch Hồi giáo hay du lịch thân thiện với người Hồi giáo. Do sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo nên nhóm khách du lịch này có nhiều khác biệt về lối sống, sinh hoạt và ẩm thực. Người Hồi giáo kiêng nhiều loại thịt, nhất là thịt lợn hay các loài động vật ăn thịt, một số loại động vật lưỡng cư, đồ uống có cồn…

Những năm gần đây, do giao lưu văn hóa ngày một mạnh mẽ, khách du lịch Hồi giáo đến Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng ngày một nhiều hơn. Dòng khách theo đạo Hồi chủ yếu đến từ Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia Trung Đông. Một đoàn khách Iran gồm 200 người vừa thuê nguyên một chuyến bay tới Hà Nội. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của du lịch Halal.

Theo bà Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội: Du lịch Halal đang nổi lên như một xu hướng toàn cầu. Với hơn 1,9 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, du lịch Halal dự kiến sẽ đóng góp gần 350 tỷ USD cho ngành du lịch thế giới vào năm 2030. Đây là một thị trường đầy tiềm năng mà chúng ta cần chủ động tiếp cận.

Khái niệm Halal không đơn thuần là phục vụ những suất ăn không có thịt lợn hay rượu, mà bao gồm cả nơi lưu trú, giờ giấc sinh hoạt, dịch vụ cầu nguyện, phong cách phục vụ, thậm chí cả thái độ tôn trọng tín ngưỡng… Tuy nhiên, số lượng cơ sở lưu trú và nhà hàng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng Hồi giáo trên địa bàn Hà Nội chưa nhiều. Các doanh nghiệp lữ hành đều gặp khó khăn trong việc phục vụ khách du lịch Halal. Trong khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia như Thái Lan, Singapore…, dù không phải quốc gia có nhiều người theo đạo Hồi nhưng đã xây dựng “hệ sinh thái” dành cho khách du lịch Halal với hệ thống nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí phù hợp.

Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch, có rất nhiều lợi thế để đón đầu dòng khách Halal, biến thị trường này trở thành "cú huých" cho du lịch Thủ đô. Việc xây dựng “hệ sinh thái” đón dòng khách Halal là một yêu cầu tất yếu. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhận định, việc khai thác thị trường Halal không chỉ là đón đầu xu thế toàn cầu, mà còn là một chiến lược tăng trưởng bền vững, giúp Hà Nội mở rộng cánh cửa ra thế giới Hồi giáo.

Để đón dòng khách này, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia (HALCERT), ông Ramlan Bin Osman cho rằng: Các khách sạn, nhà hàng cần có khu ẩm thực, cà-phê dành cho khách Halal; khu giải trí cần có không gian riêng biệt cho nam và nữ. Các điểm đến cần đáp ứng yêu cầu thân thiện, phù hợp với văn hóa đạo Hồi. Do người Hồi giáo cầu nguyện hằng ngày vào những giờ nhất định, cho nên tại các sân bay, khách sạn cũng cần có khu vực riêng để cầu nguyện…

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, bà Đặng Hương Giang cho biết: Sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch về đặc điểm dòng khách Hồi giáo. Sở Du lịch sẽ làm việc với các sân bay, cơ sở lưu trú để chuẩn bị khu vực riêng đón khách Halal, chuẩn bị các dịch vụ ẩm thực phù hợp. Thành phố sẽ phối hợp các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế để tăng cường giao lưu văn hóa với các quốc gia Hồi giáo, phối hợp đào tạo nhân lực cho thị trường khách du lịch Hồi giáo. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, xây dựng một hệ sinh thái du lịch Halal toàn diện, trong đó ưu tiên hình thành các khu vực thân thiện với người Hồi giáo tại trung tâm thành phố.

Một số doanh nghiệp lữ hành cũng đang đẩy mạnh chiến lược hút khách du lịch Halal. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cho biết: Câu lạc bộ đã ký kết hợp tác với Trung tâm Đào tạo Halal để nâng cao nhận thức, nhân lực phục vụ thị trường này. Đồng thời, nỗ lực xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đạt chuẩn Halal, xây dựng “hệ sinh thái du lịch Halal toàn diện”, từ dịch vụ mặt đất, nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan đến truyền thông và marketing.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

[Ảnh] "Hà Nội 12 mùa hoa" giữa sắc thu tháng 10

Sáng 10/10, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Hà Nội 12 mùa hoa”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, tri ân vẻ đẹp và bề dày văn hiến của Thăng Long-Hà Nội.

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay và định hướng phát triển thời gian tới.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân. (Ảnh: Thái Quang).

Bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp từ phong trào người tốt, việc tốt

Chiều 9/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.