Chú trọng hiệu quả quản lý an ninh, trật tự từ cơ sở

Từ ngày 1/3/2025, toàn quốc không còn công an cấp huyện, chuyển giao toàn bộ nguồn lực và nhiệm vụ về công an cấp xã. Đây là bước đột phá tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Những thay đổi này sẽ tiếp tục được đánh giá thông qua sự hài lòng của người dân.

Công an xã Thanh An, huyện Hớn Quản tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.
Công an xã Thanh An, huyện Hớn Quản tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

BÁM ĐỊA BÀN, GẦN DÂN HƠN

Cùng với việc bỏ cấp trung gian, lực lượng công an huyện được điều chuyển về xã, bổ sung mạnh mẽ cho cấp cơ sở cả về nhân lực, chuyên môn và kinh nghiệm với tinh thần “bám cơ sở, hiểu dân, vì dân”. Thượng úy Đỗ Văn Nhất, Phó Trưởng Công an xã Tân Thành, huyện Bù Đốp chia sẻ: "Khi được điều động về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Tân Thành, tôi nhận thấy đây là một bước chuyển biến lớn trong công tác, không chỉ thay đổi địa điểm làm việc mà còn thay đổi cả phương pháp tiếp cận người dân. Về công tác tại xã, tôi cảm nhận rõ rằng mình gần dân hơn, hiểu được cuộc sống, hoàn cảnh và mong muốn của các hộ dân. Mỗi ngày làm việc là thời gian để tôi học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ đi trước, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng giải quyết tình huống sát thực tế. Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ là phục vụ nhân dân bằng tất cả trách nhiệm, sự cầu thị và tinh thần học hỏi".

Tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản, công an xã đang triển khai quyết liệt cao điểm "90 ngày, đêm" tuyên truyền, hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Lực lượng tăng cường tiếp nhận, xử lý hành chính trên môi trường điện tử, giúp giảm gánh nặng cho người dân. Tình hình an ninh, trật tự cũng được công an địa phương nắm bắt và chỉ đạo xử lý từ sớm. Đơn cử như năm vụ việc mâu thuẫn nhỏ, xô xát diễn ra hai tháng gần đây được giải quyết kịp thời. Mới đây nhất, một trường hợp bị rối loạn tâm thần do lệ thuộc vào rượu, quậy phá làng xóm được công an xã phối hợp thân nhân đưa đi điều trị chuyên khoa tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, tỉnh Đồng Nai.

Trung tá Nguyễn Thanh Phước, Trưởng Công an xã Thanh An, huyện Hớn Quản cho biết: Công an xã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề liên quan công tác an ninh, tham gia giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Bên cạnh đó, lực lượng tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Với các trường hợp vi phạm, đối tượng nghi vấn phạm tội, công an xã sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Với định hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, lực lượng công an tại các xã tại tỉnh Bình Phước được tăng cường toàn diện về nhân lực, trang thiết bị và khả năng xử lý tình huống. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ công an cơ sở không ngừng bồi dưỡng để vừa giỏi nghiệp vụ vừa linh hoạt thích nghi, giải quyết công việc theo tinh thần “vừa học, vừa làm”. Trung tá Bạch Vũ Thắng, Trưởng Công an thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp cho biết: “Thời gian đầu còn nhiều khó khăn, nhất là khi phải tiếp nhận thêm một số lĩnh vực mới so với trước đây. Nhưng nhờ sự chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ giữa các đồng chí trong đơn vị, mọi việc dần ổn định và đi vào nền nếp. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng tinh thần làm việc của anh em rất cao. Đặc biệt, qua tiếp xúc với người dân tôi thấy rõ sự hài lòng và tin tưởng của họ. Người dân ủng hộ là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và làm tốt mọi nhiệm vụ được giao".

SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN

Bám sát và triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch đề ra, lực lượng công an xã đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở. Công an cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các trường học tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh về những hành vi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông, tác hại của việc lạm dụng bia, rượu đến đời sống… “Các buổi tuyên truyền được chúng tôi tổ chức khá thường xuyên nhằm huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp và cộng đồng dân cư, qua đó vận động người dân từ bỏ thói quen xấu, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh”- Trung tá Vũ Thanh Quang, Phó trưởng Công an xã Thanh An, huyện Hớn Quản cho biết.

Người dân ngày càng hài lòng đối với quá trình giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an cấp xã. Nhiều ý kiến cho rằng, cán bộ công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, hướng dẫn cụ thể và rõ ràng. Đặc biệt là thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục, như: Đăng ký tạm trú, tạm vắng, cấp thẻ căn cước công dân, xác nhận lý lịch... Công nghệ thông tin và cải cách hành chính cũng góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giảm phiền hà cho người dân. Những chuyển biến tích cực này đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở. Anh Trần Văn Se ở ấp 6, xã Thanh Hòa chia sẻ: “Từ khi công an xã đảm nhiệm giải quyết nhiều thủ tục hành chính, tôi thấy rõ sự thuận tiện. Trước đây, mỗi lần cần làm giấy tờ xe tôi phải đi xa, lên tận huyện và xếp hàng chờ đợi mất cả buổi, nay chỉ cần đến trụ sở công an xã gần nhà. Cán bộ công an ở đây rất tận tình, hướng dẫn người dân từng bước. Mọi thủ tục đều nhanh, gọn”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp chia sẻ: "Tôi đến Công an xã Tân Thành để làm thủ tục bấm biển số xe mới mua. Tôi bất ngờ vì mọi việc diễn ra nhanh và thuận tiện. Cán bộ tiếp dân nhiệt tình, niềm nở, dù trong giai đoạn đầu thay đổi bộ máy. Tôi thấy cách làm này hợp lý, mang tính lâu dài và hy vọng sẽ được duy trì ổn định".

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.