Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

Gần 50 thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ sáng kiến, đề xuất ý tưởng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trên nhiều lĩnh vực.
Đại diện thanh niên phát biểu tại buổi đối thoại.
Đại diện thanh niên phát biểu tại buổi đối thoại.

Ngày 6/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành dự và ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Tại hội nghị, thanh niên tỉnh Kiên Giang kiến nghị lãnh đạo tỉnh đề ra các giải pháp nâng cao năng lực số, năng lực tiếp cận công nghệ của người dân; nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học, tăng sức cạnh tranh với các cơ sở đào tạo ở các nơi khác; có chiến lược thu hút các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp đa quốc gia đến thiết lập hoạt động sản xuất kinh doanh để thành phố Rạch Giá thực sự mang vị thế là trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội của tỉnh và khu vực.

Quang cảnh hội nghị gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2023.
Quang cảnh hội nghị gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2023.

Đại diện thanh niên tỉnh còn gửi câu hỏi về những chính sách ưu tiên, hỗ trợ tạo việc làm hoặc lập nghiệp cho các đối tượng là quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; phương án áp dụng các biện pháp chế tài, xử phạt hoặc giải pháp xử lý vấn đề xả rác thải sinh hoạt tại các điểm du lịch; định hướng, giải pháp để phần giảm áp lực cho học sinh các cấp…

Đại diện các sở, ngành đã giải đáp, trao đổi đầy đủ, thoả đáng, phù hợp các quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương về các kiến nghị, đề xuất mà lực lượng thanh niên trong tỉnh Kiên Giang quan tâm.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp các đề xuất, kiến nghị của thanh niên.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp các đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ghi nhận những tâm huyết của thanh niên tỉnh nhà trên các vấn đề về: Phát triển kinh tế và khởi nghiệp-lập nghiệp; đào tạo và việc làm; khoa học-công nghệ; văn hóa-giáo dục và môi trường…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết mục tiêu tổng quát trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030 là xây dựng thế hệ thanh niên Kiên Giang phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc… Đặc biệt là phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bên phải) tặng 1 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 50 triệu đồng cho tuổi trẻ tỉnh nhà.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bên phải) tặng 1 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 50 triệu đồng cho tuổi trẻ tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cho thanh niên để tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống. Chủ động nâng cao kiến thức, xác định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân và có tính khả thi. Đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ thanh niên học nghề; đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hoàn thành các nhiệm vụ, cống hiến và trưởng thành.Nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể để phát triển thanh niên trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 50 triệu đồng cho tuổi trẻ tỉnh nhà, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2023).

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.