Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga

Chiều 20/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga, Ngài Lebedev Vyacheslav Mikhailovich.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Ngài Lebedev Vyacheslav Mikhailovich tại Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường, mở rộng quan hệ với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây, sau này là Liên bang Nga và các nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Chúc mừng Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga L.V. Mikhailovich và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm thành công, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa ngành tư pháp hai nước nói chung cũng như Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam với Tòa án tối cao Liên bang Nga nói riêng; tin tưởng từ kết quả cuộc hội đàm sẽ có những hợp tác quan trọng, hữu ích giữa hai bên trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai bên vẫn được duy trì và đẩy mạnh. Đặc biệt, Quốc hội đang tích cực chuẩn bị đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin sắp thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án. Trong quá trình đó, sự hỗ trợ, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quý báu về pháp luật, tư pháp của Liên bang Nga nói chung và Tòa án Tối cao Liên bang Nga nói riêng có ý nghĩa quan trọng.

Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp và cho biết, tại Liên bang Nga, Tòa án Tối cao là chủ thể sáng kiến lập pháp, có thẩm quyền trình dự thảo luật ra Quốc hội như Tổng thống, các nghị sĩ và Chính phủ Liên bang. Tòa án Tối cao Liên bang Nga đã có 187 lần trình dự thảo luật ra Quốc hội, trong đó 108 dự thảo đã trở thành luật (đạt khoảng 58%). Ngoài ra, theo pháp luật Liên bang Nga, khi Quốc hội xem xét các dự thảo sửa đổi, bổ sung một số dự án luật thì bắt buộc phải có ý kiến của Tòa án Tối cao Liên bang Nga. Ngoài công tác lập pháp, Tòa án Tối cao Liên bang Nga còn có nhiều hình thức phối hợp khác với hai Viện (Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia), nhất là trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, áp dụng pháp luật, sửa đổi, bổ sung hoạt động của các tòa án…

Cùng với hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Liên bang Nga, một trong những hoạt động chính của Tòa án Tối cao Liên bang Nga là tổng hợp thực tiễn áp dụng pháp luật, phân tích, tổng kết thực tiễn xét xử… đăng trên các tạp chí của Chính phủ, của Tòa án Tối cao...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác với Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam; việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp sẽ tiếp tục được hai nước thúc đẩy trong thời gian tới. Hoạt động du lịch, giao lưu nhân dân cũng tiếp tục được thúc đẩy, vì người dân Nga rất muốn đi du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.