Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU và Đại sứ Thụy Sĩ

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu - đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti. (Ảnh Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti. (Ảnh Duy Linh)

Chiều 16/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Ngài Giorgio Aliberti và Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, Ngài Thomas Gass.

Tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU Giorgio Aliberti, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của đại sứ trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam-EU nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện EU (EP) nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu - đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đại sứ Giorgio Aliberti cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp, đồng thời cho biết, với tình cảm tốt đẹp trước và trong thời gian 4 năm công tác tại Việt Nam, ông sẽ tiếp tục làm hết sức mình để củng cố, tăng cường quan hệ hai bên dù ở bất cứ cương vị nào.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa EU-Việt Nam, nhất là quan hệ Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam đã được tăng cường đáng kể.

Bốn năm qua, hai bên đã có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti. (Ảnh: Duy Linh)

Đại sứ cho rằng, EVFTA là kênh quan trọng, vượt qua khái niệm thương mại đơn thuần, cần được hai bên tận dụng tối đa lợi ích trong tương lai để thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Nhất trí với ý kiến đánh giá của đại sứ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mặc dù mới ở giai đoạn đầu thực hiện EVFTA, nhưng qua các con số cho thấy tác động tích cực của hiệp định đối với hai bên, nhất là giai đoạn đại Covid-19 và hậu đại dịch, trong bối cảnh thế giới bị đứt gẫy các chuỗi cung ứng.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả hơn, đầy đủ hơn để tận dụng tối đa lợi ích của EVFTA.

Theo đó, Việt Nam đang trong quá trình triển khai để có thể sớm phê chuẩn Công ước 87 của ILO. EU sẽ thúc đẩy các thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Chủ tịch Quốc hội cho biết các cam kết trong EVFTA sẽ được Việt Nam thực hiện nghiêm túc với quan điểm là những cam kết trong Hiệp định chính là cho Việt Nam, cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cùng đại sứ nhất trí cho rằng, hợp tác Nghị viện là kênh quan trọng cần được thúc đẩy để góp phần mang hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác giữa EU và Việt Nam.

Thời gian tới, hai bên tích cực trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Đánh giá Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, quan trọng với tương lai của quan hệ EU-Việt Nam, Đại sứ cho biết Việt Nam là quốc gia thứ 3 sau Nam Phi và Indonesia ký thỏa thuận này với các đối tác quốc tế. Qua đó, khẳng định niềm tin của EU đối với Việt Nam, muốn hiện diện lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại thời điểm đại dịch Covid-19 cam go, Việt Nam đã nhận được hỗ trợ vaccine của EU, các nước thành viên EU và bạn bè quốc tế, từ đó đã góp phần đưa tỷ lệ bao phủ vaccine trên diện rộng, giúp sớm kiểm soát Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của EU và các nước thành viên, trong đó có sự đóng góp của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc EU đưa ra nhiều chiến lược, sáng kiến tăng cường hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đánh giá các ưu tiên hợp tác của EU phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế-xã hội, phát triển bền vững của Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường sự hiện diện của EU tại khu vực, phối hợp triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2023-2027, giúp EU kết nối với thị trường ASEAN và thúc đẩy đàm phán Hiệp định FTA ASEAN-EU.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ Thẻ vàng IUU trên cơ sở đánh giá tích cực về những nỗ lực thực chất mà Việt Nam đã thực hiện trong lĩnh vực này.

Thông qua Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời mời lãnh đạo EU, EP sớm thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. (Ảnh: Duy Linh)

Chiều cùng ngày, tiếp Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định, với Việt Nam, Thụy Sĩ luôn là đối tác quan trọng và tin cậy.

Thụy Sĩ còn là nơi đặt rất nhiều cơ quan của Liên hợp quốc, có vị thế rất quan trọng với thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai Lãnh đạo Cơ quan lập pháp hai nước sắp tới đó là việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstien), trong đó, Thụy Sĩ đóng vai trò quan trọng trong Khối.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, khi còn là Phó Thủ tướng Chính phủ đã hai lần tới thăm Thụy Sĩ, dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos; hội kiến Tổng thống và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp lớn của Thụy Sĩ; nhiều lần thúc đẩy đàm phán về hiệp định này.

Việc hoàn tất ký kết sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới đứt gãy chuỗi cung ứng, đình trệ do Covid-19 và các cuộc xung đột.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ bàn giải pháp để gia tăng thương mại và đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế hai nước không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau.

Nhất là trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương và đầu tư của doanh nghiệp Thụy Sĩ vào Việt Nam còn khiêm tốn so tiềm năng của hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội mong Đại sứ Thomas Gass sẽ có thêm các trao đổi với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội để xây dựng chương trình nghị sự, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa hai Lãnh đạo Cơ quan lập pháp hai nước đạt kết quả tốt nhất.

Đại sứ Thomas Gass bày tỏ trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ Văn phòng Quốc hội Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ.

Khẳng định đây là chuyến thăm đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm, việc trao đổi, gặp gỡ giữa hai nhà Lãnh đạo Cơ quan lập pháp hai nước sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Thụy Sĩ chia sẻ về những trải nghiệm của mình sau 5 tháng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, trong đó đã tới thăm một số địa phương, nơi có doanh nghiệp Thụy Sĩ đặt trụ sở, vui mừng nhận thấy sự hiện diện của doanh nghiệp cũng như công nghệ Thụy Sĩ ngày càng rõ nét. Qua đó khẳng định quan hệ gắn bó giữa Việt Nam-Thụy Sĩ trong lĩnh vực kinh tế.

Đại sứ Thomas Gass đồng thời bày tỏ cảm ơn khi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Sĩ; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ tới Việt Nam sẽ thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với khối EFTA.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.