Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen

Chiều nay, 22/11, tại Thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức Campuchia trên cương vị người đứng đầu Cơ quan lập pháp và đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự hai Hội nghị quốc tế quan trọng do Campuchia đăng cai tổ chức; nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển quan hệ hai nước trên cả bình diện song phương, đa phương và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Campuchia đã chuẩn bị hết sức chu đáo để tổ chức thành công Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị các đảng chính trị châu Á (ICAPP 12), qua đó khẳng định vị thế ngày càng cao của Campuchia nói chung và Đảng Nhân dân Campuchia nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị của Chủ tịch Hun Sen cùng các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Đoàn; trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Chủ tịch Hun Sen.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương NorodomShihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP, Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia, trong đó có vai trò quan trọng của Chủ tịch Hun Sen; chúc mừng thắng lợi to lớn của CPP tại các cuộc bầu cử gần đây, thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của tuyệt đại đa số người dân đối với Đảng CPP; tin tưởng rằng, trong thời gian tới, dưới lãnh đạo của Đảng CPP, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, với tinh thần “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi về mặt địa lý; hai Đảng cầm quyền có chung nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương, đã cùng kề vai, sát cánh chống lại kẻ thù chung để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Lịch sử đã chứng minh sự gắn bó, đoàn kết hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định, Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam trong giai đoạn trước đây cũng như hiện nay. Trước những thách thức chung của khu vực và toàn cầu hiện nay, hai nước càng phải gắn bó, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh...

Chủ tịch Hun Sen đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và duy trì các cơ chế hợp tác chiến lược; tiếp tục củng cố, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam với những biện pháp, cách thức phù hợp, linh hoạt, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 100 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước.

Tại hội kiến, hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện, Quốc hội Campuchia thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên nền tảng vững chắc của truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nêu một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong đó, hai nước tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt hai Bên cần tiếp tục duy trì cơ chế Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng; tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Việt Nam luôn ủng hộ và vui mừng khi Campuchia phát triển hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định và coi đó là lợi ích của Việt Nam.

Chủ tịch Hun Sen tán đồng với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội về việc hai bên cần kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để chống nước kia; triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai bên; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới; phối hợp ngăn chặn thông tin giả mạo, sử dụng mạng xã hội để gây tin thất thiệt, có tính chất kích động gây chia rẽ quan hệ hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ Campuchia đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất, tinh thần và cơ sở pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia sinh sống, làm ăn, học tập ổn định lâu dài ở Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hai nước nhận thức đúng đắn về mối quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Về vấn đề sông Me Kong, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Campuchia tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước với các nước, các Tổ chức quốc tế và khu vực trong việc giữ gìn, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Me Kong.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Đổi mới mạnh phương thức từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Sáng 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Công tác tổng kết phải hoạch định tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước

Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Các đại biểu tại Lễ Tổng kết, Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5.

[Ảnh] Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5

Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. (Ảnh: TTXVN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 19/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công thương cùng một số bộ, ngành.

Trung tá Hoàng Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tích cực tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Lặng thầm góp sức giữ gìn bình yên từ cơ sở

Trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, phụ nữ công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng đóng vai trò quan trọng. Tại cơ sở, nữ cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường là những người gần dân nhất, sát dân nhất, đồng hành với nhân dân trong từng nhịp sống thường ngày.

Các đại biểu tham dự Chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026).

31 tác phẩm xuất sắc được trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5

Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), đồng thời phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Ông Lê Đức Dương, cựu học sinh trường Käthe-Kollwitz-Heim (áo sáng màu), đã tái hiện lại những ký ức khi vinh dự được đón Bác Hồ vào mùa hè năm 1957. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cung cấp)

Hành trình về nguồn - Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Đức

Hành trình về nguồn, thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ ở thị trấn Moritzburg, bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ là dịp để cán bộ, đảng viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nốt nhạc tiếp nối bài ca hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Liên bang Đức.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từ nay đến 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Từ nay đến 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược

Chiều 19/5 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê.