Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi

Tối 12/3, tại quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2025) với chủ đề “Quảng Ngãi-Đất Mẹ anh hùng”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng của Đảng, Nhà nước tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng của Đảng, Nhà nước tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng của Đảng, Nhà nước tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng dự, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Quang Phương và Vũ Hồng Thanh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân khu 5; các tỉnh, thành phố, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Quảng Ngãi; tri ân công lao to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng đi trước, các bậc lão thành cách mạng; sự hy sinh vô bờ bến của đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

“50 năm là khoảng thời gian không dài so với chiều dài lịch sử, nhưng đó là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị trí của Quảng Ngãi trong sự phát triển của cả nước; khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, khát vọng và sự vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, những thành tựu sau 35 năm tái lập tỉnh đã làm thay đổi bộ mặt, diện mạo và bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến những xóm, thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Nhìn về tương lai phía trước, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm “Mới mẻ trong cách nghĩ-Sáng tạo trong cách làm”, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói đi đôi với làm.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

“Tự đáy lòng mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nguyện đoàn kết, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, biến niềm tự hào về quá khứ hào hùng trở thành động lực quan trọng, thành sức mạnh, thành hành động cụ thể của mỗi tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ, đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Ngãi đã anh hùng trong chiến đấu, phải thành công trong xây dựng và phát triển. Đảng bộ tỉnh từng được tôi luyện qua thử thách, và hơn 59.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh hôm nay sẽ thực sự là hạt nhân, là đầu tàu, vững vàng, đoàn kết thống nhất cao để đưa Quảng Ngãi bứt phá đi lên.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong suốt 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi có quyền tự hào về truyền thống tốt đẹp của vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng cách mạng, luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta.

Đặc biệt, Khởi nghĩa Ba Tơ đã đi vào lịch sử như những mốc son chói lọi, không chỉ thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường, dũng cảm mà còn là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh con người Quảng Ngãi trước những bước ngoặt lớn lao của lịch sử.

Đông đảo người dân đến dự lễ và xem chương trình nghệ thuật.

Đông đảo người dân đến dự lễ và xem chương trình nghệ thuật.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay mang tầm vóc của một cuộc cách mạng đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, trong đó lấy cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức, bộ máy, xây dựng hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi cần thể hiện khát vọng, ý chí quyết tâm mới, cùng hòa chung với khí thế mới của đất nước; quán triệt sâu sắc những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ “tinh-gọn-mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả” với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, trên tinh thần “công việc là trên hết”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính; xử lý triệt để tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, “sợ trách nhiệm”, đùn đẩy, né tránh, làm chậm sự phát triển của địa phương và cả đất nước; quyết tâm, chủ động, năng động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là chìa khóa của thành công.

Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, phấn đấu cao nhất, nỗ lực lớn nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh năm 2025 tăng trưởng 8,5%, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng, tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các địa phương trong vùng.

Tổ chức thực thi có hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; trong đó, tập trung tháo gỡ các nút thắt cho sự phát triển, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư; ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế; các dự án quy mô lớn, dẫn dắt, liên kết phát triển trong các ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Bày tỏ lòng trân trọng đối với quê hương Quảng Ngãi anh hùng và tình cảm yêu mến đối với đồng bào, đồng chí Quảng Ngãi, người đứng đầu Quốc hội tin tưởng Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đổi mới, năng động, sáng tạo và bứt phá mới đi lên, phấn đấu đưa Quảng Ngãi đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, góp phần đem lại cuộc sống tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Kết thúc phần lễ là chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc với chủ đề “Quảng Ngãi-Đất Mẹ anh hùng”.

Kết thúc phần lễ là chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc với chủ đề “Quảng Ngãi-Đất Mẹ anh hùng”.

Kết thúc phần lễ diễn ra trang trọng, qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc với chủ đề “Quảng Ngãi-Đất Mẹ anh hùng”, các đại biểu và người dân cùng sống lại những thời khắc hào hùng, tinh thần bất khuất, ý chí quật cường của quân và dân Quảng Ngãi trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước; cảm nhận sự đổi thay mạnh mẽ của tỉnh trong dòng chảy phát triển của đất nước. Đồng thời, tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quảng Ngãi-Đất Mẹ Anh Hùng” gồm 3 chương, trong đó chương 1 “Bình minh trên đất Mẹ”, tái hiện hào khí Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, mạch nguồn truyền thống, tiếp thêm ý chí quật cường cho quân và dân Quảng Ngãi trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giành lại độc lập, tự do, thống nhất quê hương, đất nước.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chương trình nghệ thuật đem lại nhiều cảm xúc.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chương trình nghệ thuật đem lại nhiều cảm xúc.

Chương 2 “Quảng Ngãi trong tôi”, qua những thanh âm ngọt ngào của quê hương, các đại biểu và người dân cùng cảm nhận vẻ đẹp của một vùng đất đã đi qua khói lửa mà vẫn giữ nguyên sự dịu dàng, đằm thắm, mãi mãi là chốn trở về trong trái tim mỗi người con xa xứ.

Chương 3 Rực sáng tương lai”, qua các màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã tái hiện bức tranh sinh động về Quảng Ngãi, một tỉnh giữ vững bản sắc, trân trọng quá khứ nhưng không ngừng đổi mới, sáng tạo để hội nhập và phát triển. Đó là, từ các công trình trọng điểm, khu công nghiệp hiện đại đến du lịch gắn liền với bảo tồn di sản, Quảng Ngãi đang vững bước hướng đến một tương lai thịnh vượng, với bức tranh đầy hứa hẹn.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.