Chủ tịch Quốc hội tiếp Đô trưởng Thủ đô Phnôm Pênh Khuong Sreng

Chủ tịch Quốc hội khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Đô trưởng thủ đô Phnôm Pênh Khuong Sreng. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Đô trưởng thủ đô Phnôm Pênh Khuong Sreng. (Ảnh: Duy Linh)

Chiều 6/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ngài Khuong Sreng, Đô trưởng thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng Ngài Khuong Sreng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Đô trưởng thủ đô Phnom Penh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnôm Pênh sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện này.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi quan trọng trong cuộc bầu cử xã/phường lần thứ 5 vào tháng 6/2022 vừa qua, tạo đà thuận lợi cho cuộc bầu cử Quốc hội năm 2023, phản ánh uy tín của Đảng Nhân dân Campuchia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chúc mừng những thành tựu to lớn của Campuchia trong duy trì ổn định chính trị, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những biện pháp ứng phó của đại dịch Covid-19 của Campuchia, triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 đạt tỷ lệ cao và những kết quả tích cực sau khi mở cửa trở lại hoàn toàn.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp; chia sẻ rằng chuyến thăm làm việc lần này tại Hà Nội được thực hiện trong không khí tình cảm của những người anh em; nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa các địa phương, đặc biệt là giữa Thủ đô Hà Nội và thủ đô Phnôm Pênh và giữa nhân dân hai nước.

Đô trưởng Phnôm Pênh cho biết, quan hệ giữa hai thủ đô hai nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, văn bản hợp tác giữa hai bên đã ký từ rất lâu. Vì vậy, hai bên đang phối hợp để cập nhật văn bản này sao cho phù hợp với bối cảnh và tình hình mới; góp phần củng cố và phát triển quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Campuchia cũng như cho thủ đô Phnôm Pênh trong suốt các giai đoạn lịch sử. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Campuchia.

Cho biết trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam cả về vật chất và tinh thần, Ngài Khuong Sreng nhấn mạnh rằng, sự phát triển hiện nay của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam.

Đô trưởng Phnôm Pênh Khuong Sreng chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tại cuộc tiếp, Đô trưởng Khuong Sreng đã chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đô trưởng thủ đô Phnôm Pênh Khuong Sreng với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đô trưởng thủ đô Phnôm Pênh Khuong Sreng với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Cảm ơn Ngài Khuong Sreng đã chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về quan hệ hai nước, hai thủ đô, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia; luôn nhận thức việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc hội đàm thành công giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh với Ngài Đô trưởng Khuong Sreng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, tạo thuận lợi để hai thủ đô tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kim ngạch thương mại, đầu tư hai bên có sự tăng trưởng nhanh nhưng tiềm năng, dư địa còn nhiều, mong hai thủ đô tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư lẫn nhau, nhất là về du lịch. Mỗi thủ đô là điểm đến, kết nối với các địa phương khác trong mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong ngài Đô trưởng thủ đô Phnôm Pênh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại Campuchia nói chung và Phnôm Pênh nói riêng.

Chúc đất nước Campuchia ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên khu vực và quốc tế, thủ đô Phnôm Pênh ngày càng đạt nhiều thành quả kinh tế, xã hội, qua Ngài Đô trưởng Khuong Sreng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khoẻ tới các nhà lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.