Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc mừng Quân chủng Hải quân, Quân khu 3

NDĐT - Chiều 20-12, tại Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ tại Quân chủng Hải quân, Quân khu 3, nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Quân chủng Hải quân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Quân chủng Hải quân.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Hải quân; Quân khu 3 và nhiều lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn; đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng Quân chủng Hải quân, Quân khu 3.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Tại Quân chủng Hải quân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới lãnh đạo, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng Quân chủng Hải quân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hải quân Nhân dân Việt Nam là bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Trải qua gần 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị bạn, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân cả nước, Quân chủng Hải quân đã được tôi luyện và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong đó, nhiều chiến công của Quân chủng Hải quân đã đi vào lịch sử dân tộc và trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí đánh giá cao các kết quả và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà Quân chủng Hải quân đã đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Chủ quyền biển, đảo luôn là một phần “máu thịt” thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Ngày nay và mãi mãi về sau, các thế hệ người Việt Nam chúng ta luôn có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển, đảo của tổ tiên để lại, như lời Bác Hồ đã căn dặn: Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó…

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông, do đó, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của chúng ta ngày càng khó khăn, phức tạp và lâu dài đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Quân chủng Hải quân, phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quân chủng Hải quân nêu cao cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng để có các chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp; kiên quyết, kiên trì xử lý linh hoạt, khôn khéo, hiệu quả các tình huống từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định. Triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị, nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và các địa phương tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn bờ - biển - đảo và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng thời, tăng cường đối ngoại quốc phòng với hải quân các nước trên thế giới, nhất là với hải quân các nước truyền thống, các nước láng giềng và trong khu vực trên nhiều hướng, cả song phương và đa phương, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với hải quân các nước láng giềng để xử lý hòa bình các vấn đề ở những vùng biển chồng lấn, tìm kiếm giải pháp toàn diện và lâu dài để ngăn chặn nguy cơ xung đột, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hợp tác và phát triển trong khu vực. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đồng thời bày tỏ mong muốn thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với quân và dân đảo Trường Sa Lớn.

Trong chuyến thăm, qua cầu truyền hình trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói chuyện với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức quốc phòng đang công tác tại Trường Sa luôn mạnh khỏe, hăng hái trong công tác, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và bảo vệ môi trường hòa bình; chúc đồng bào đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa mạnh khỏe, hạnh phúc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đất liền luôn quan tâm tới quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Thay mặt quân và dân trên quần đảo Trường Sa, Thiếu tá Trịnh Phương, Chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa Lớn trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thiếu tá Trịnh Phương hứa sẽ luôn quán triệt và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo luôn đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn, quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp trên tập trung xây dựng huyện đảo đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân; luôn luôn cảnh giác, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá Trịnh Phương hứa thực hiện tốt chương trình Hải quân nhân dân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân trên biển, làm tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, xứng đáng với tình cảm của Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Đến thăm và làm việc tại Quân khu 3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Quân khu 3.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Với việc đứng chân trên vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, vùng Thủ đô, Quân khu 3 đã có truyền thống lịch sử rất vẻ vang, gắn với nhiều chiến công huyền thoại. Trong gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã xây đắp và không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, xứng đáng là Quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các danh hiệu cao quý.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, mặc dù trong thời gian tới xu thế hòa bình, hợp tác vẫn là chủ đạo trong mối quan hệ giữa các nước trên thế giới và khu vực, nhưng vẫn tiềm ẩn những biến động hết sức phức tạp, khó lường; trong khi đó tình hình trong nước, chúng ta vẫn đang phải thường xuyên đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch... Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thì toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 3 phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần phải tiếp tục quán triệt nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng và khả năng phòng thủ, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang.

Đồng chí đề nghị Quân khu 3 tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân ngày càng vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Nhấn mạnh với nhiệm vụ quan trọng là giữ vững địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng", thống nhất về ý chí và hành động trong triển khai nhiệm vụ, thu được nhiều thắng lợi to lớn đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quân khu 3.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng Bác đặt trong khuôn viên Quân khu 3; trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và Quân khu 3.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.