Chủ tịch Quốc hội Armenia thăm chính thức Việt Nam

Tối 17/11, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia Alen Simonyan đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Ông Phạm Phú Bình, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đón Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)
Ông Phạm Phú Bình, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đón Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Phạm Phú Bình, Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia trong chuyến thăm có các Đại biểu Quốc hội thuộc đảng Civil Contract: Bà Arusyak Manavazyan (Ủy ban Tài chính, Tín dụng và Ngân sách), bà Lili Minasyan (Ủy ban Nhà nước và Pháp luật), ông Hrachya Hakobyan (Ủy ban Sức khỏe và Xã hội); Đại biểu Quốc hội thuộc đảng Armenia, ông Gegham Nazaryan (Ủy ban Nhà nước và Pháp luật); ông Tigran Seiranian, Trưởng ban Đối ngoại; ông Movses Harutyunyan, Thư ký Báo chí của Chủ tịch Quốc hội; ông Aleksandr Mkhitaryan, Trưởng ban Nghi lễ; ông Gamlet Gevorgian, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; cùng một số cán bộ, nhân viên thuộc Quốc hội Armenia.

Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan sinh ngày 5/1/1980, tại Yerevan, Armenia. Ông tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Yerevan năm 2000 và Thạc sĩ Khoa Khoa học chính trị, Học viện Khoa học Cộng hòa Armenia năm 2015. Giai đoạn 2000-2002, ông phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Armenia.

Giai đoạn 2002-2003, ông là Trợ lý Chủ tịch Tòa án Sơ thẩm Cộng đồng Ajapnyak và Davitashen, Thư ký Văn phòng. Giai đoạn 2003-2004, ông làm Quản lý nhân sự tại Ngân hàng Converse. Từ năm 2004 đến 2018, ông hoạt động kinh doanh, làm việc trong các lĩnh vực truyền thông, âm nhạc và phim ảnh.

Từ năm 2013 đến 2015, ông là thành viên Ban quản lý của liên minh công dân-chính trị Civil Treaty. Ông được bầu làm thành viên Ban lãnh đạo đảng Civil Contract năm 2015 và tái đắc cử năm 2016. Giai đoạn 2015-2016, ông đảm nhiệm vai trò Phát ngôn viên của đảng Civil Contract. Giai đoạn 2017-2018, ông là thành viên Hội đồng Trưởng lão Yerevan, liên minh Way Out.

Giai đoạn 2018-2019, ông là Đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường trực về Hội nhập châu Âu của Quốc hội, thành viên đảng Way Out. Giai đoạn 2019-2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, là thành viên Ủy ban Thường trực về Quan hệ đối ngoại của Quốc hội, thành viên đảng My Step. Ngày 20/6/2021, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội, thuộc đảng Civil Contract. Ngày 2/8/2021, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.