Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển VSIP Quảng Ngãi

Sáng 23/12, tại Đại lộ Hữu Nghị, Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 10 năm Khu Công nghiệp – Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (VSIP Quảng Ngãi).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước.

Đến dự, có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện Chính phủ Singapore; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban ngành, địa phương liên quan của tỉnh và các cổ đông, đối tác, nhà đầu tư của VSIP…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (ẢNH: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (ẢNH: TTXVN)

Dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi là dự án thứ 5 của VSIP tại Việt Nam và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 23/4/2012, điều chỉnh lần thứ 1 ngày 30/6/2015. Quy mô diện tích: Khoảng 660ha (trong đó, đất Khu công nghiệp khoảng 615ha và đất Khu dịch vụ hỗn hợp khoảng 45ha). Sau khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục liên quan, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng dự án theo hình thức cuốn chiếu và đã đi vào hoạt động từ năm 2013.

Theo đó, Nhà đầu tư đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được trên 520ha/660ha tổng diện tích dự án; đã được nhà nước giao, cho thuê đất và phát triển hạ tầng đồng bộ trên diện tích khoảng 474 ha (san nền, giao thông, cấp điện, cấp nước...). Nhà đầu tư đã xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình hạ tầng thiết yếu, như: Nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất 12.000 m³/ngày, Trạm cứu hỏa và an ninh chung 24/7 cùng nhiều tiện ích khác...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (ẢNH: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (ẢNH: TTXVN)

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 45,5 triệu USD; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 lượt dự án, trong đó có 04 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm khoảng 15 triệu USD. Vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm từ đầu năm đến nay 60,5 triệu USD. Lũy kế đến nay, tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng trên 1 tỷ USD. Trong đó, có 34 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Singapore... và tập trung vào các lĩnh vực như dệt may, giày da, công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ôtô, thiết bị y tế... Hiện có 26 dự án đã đi vào hoạt động và có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi

Trên cơ sở thành công của dự án Khu công nghiệp, Đô Thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, tháng 2/2023, tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi về việc đề xuất khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP II Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem trưng bày tại Lễ kỷ niệm. (ẢNH: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem trưng bày tại Lễ kỷ niệm. (ẢNH: TTXVN)

Trên cơ sở đó, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đã lập và trình hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, giai đoạn 1, với diện tích khoảng 497,7ha thuộc địa bàn các xã Bình Hiệp và Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 161 triệu USD. Ngày 22/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, diễn ra nghi thức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư VSIP II Quảng Ngãi và chương trình trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án cấp mới vào Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi (dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo – Dung Quất; dự án Nhà máy sản xuất vật dụng trang trí bể cá cảnh Yusee – Techlink Quảng Ngãi; dự án Nhà máy sản xuất hàng thể thao vật liệu mới kỹ thuật Hui Feng Quảng Ngãi và dự án Nhà máy sản xuất vải Z-Wovens Quảng Ngãi) và 2 dự án đầu tư mở rộng (dự án Nhà máy gia công và sản xuất nệm Gesin Việt Nam - Dung Quất và dự án Nhà máy bao bì YFY tại Quảng Ngãi).

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi là sự kiện quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm những sự kiện rất tốt đẹp trong năm hai nước Việt Nam-Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Trên bình diện địa phương, sự kiện này đánh dấu sự chuyển dịch kinh tế theo hướng lấy công nghiệp làm mũi nhọn, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhắc lại mốc thời gian 10 năm trước, vào thời điểm VSIP Quảng Ngãi- khu VSIP đầu tiên của khu vực miền Trung được khởi công, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết: Lúc bấy giờ, mọi người luôn có niềm tin sâu sắc VSIP Quảng Ngãi sẽ tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đến nay, niềm hy vọng đó từng bước được hiện thực hóa và ngày càng cho thấy chủ trương của lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ đã và đang thật sự thành công, niềm hy vọng của người dân sẽ trở thành hiện thực.

Theo Chủ tịch nước, việc trao chấp thuận chủ trương đầu tư VSIP 2 Quảng Ngãi sẽ mở ra chặng đường mới để tỉnh tiếp tục thu hút các nhà đầu tư. Trong 10 năm qua, VSIP Quảng Ngãi đã thu hút khoảng 40 nhà đầu tư với vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD và hy vọng rằng thời gian tới, số vốn đầu tư sẽ lớn hơn, giá trị gia tăng của VSIP sẽ cao hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các địa phương nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng bên cạnh xác định thành công của VSIP là thành công của tỉnh, cần chú trọng việc nếu nhà đầu tư không thành công thì đó cũng chính là sự thất bại, hạn chế trong điều hành phát triển kinh tế, xã hội của lãnh đạo địa phương. Do đó, Quảng Ngãi và các địa phương cả nước cần suy nghĩ về thực tế điều hành, cần chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư… để nhà đầu tư nói chung, nhà đầu tư đến Quảng Ngãi nói riêng tiếp tục yên tâm đầu tư, góp phần tích cực hiện thực hóa khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam thành đất nước phát triển, có thu nhập cao…

Dịp này, VSIP Quảng Ngãi đã trao 50 suất học bổng tặng các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên của 2 huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.