Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Chiều 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đối với các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an; đồng thời bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao đối với các đồng chí Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Trần Hải Quân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch nước chúc mừng ba đồng chí được bổ nhiệm và khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi đồng chí nói riêng và đối với ngành Kiểm sát nhân dân nói chung mà còn là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước giao cho các đồng chí nhiệm vụ quan trọng, nặng nề hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Viện Kiểm sát nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Để kiện toàn lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế của Viện Kiểm sát nhân dân nói chung, trách nhiệm của người kiểm sát viên nói riêng; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ gìn, bảo vệ pháp luật, hết mực công tâm, chính trực, khách quan, vô tư, trọng danh dự, gương mẫu đi đầu trong cuộc sống và công tác.

Chủ tịch nước lưu ý các đồng chí được bổ nhiệm phải luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và với nhân dân; tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; tích cực nghiên cứu, chủ động cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí chủ động cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kịp thời, hiệu quả chủ trương của Đảng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và tổ chức, bộ máy ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân.

Các đồng chí được bổ nhiệm cần nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục đổi mới phương pháp và có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, để nâng cao hơn chất lượng các mặt công tác chuyên môn và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng ba đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng và chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hải Quân thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm tuyên thệ nhậm chức.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Hải Quân thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm tuyên thệ nhậm chức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được nhận quyết định, tân Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái bày tỏ vinh dự và xúc động được Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; khẳng định luôn ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự của bản thân và gia đình, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, trước đội ngũ công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành kiểm sát nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Thái khẳng định đây là những định hướng quan trọng để các cán bộ được bổ nhiệm dốc toàn bộ tâm, trí và sức lực, cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái khẳng định trên cương vị mới sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết là thực hành lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát nhân dân phải thực sự “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp lãnh đạo.

Tân Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân hứa chấp hành kỷ luật, kỷ cương, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo chủ chốt của ngành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tín nhiệm, tin tưởng của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sự kỳ vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).