Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán, cộng đồng kiều bào tại Thái Lan

Tối 17/11, nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng bà con kiều bào.
Bà con kiều bào vui mừng chào đón Chủ tịch nước và Phu nhân.
Bà con kiều bào vui mừng chào đón Chủ tịch nước và Phu nhân.

Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ vinh dự và vui mừng khi được đón Chủ tịch nước, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tới thăm Đại sứ quán.

Đại sứ nhấn mạnh, dù lịch trình công việc hết sức bận rộn nhưng Chủ tịch nước vẫn thu xếp thời gian tới thăm và gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng bà con kiều bào.

"Điều này thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch nước cũng như của Đảng, Nhà nước đối với cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan" - Đại sứ Phan Chí Thành nói.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng kiều bào ta tại Thái Lan, Đại sứ Phan Chí Thành đã báo cáo tới Chủ tịch nước, Phu nhân và các thành viên trong đoàn một vài nét chính về tình hình địa bàn, quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ nhấn mạnh, sau 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan không ngừng được vun đắp, phát triển, có độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp và nhân dân.

Nhìn chung, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển vững chắc, thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, giao lưu nhân dân.

Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ Phan Chí Thành cho biết, kiều bào tại Thái Lan là một trong những cộng đồng tiêu biểu với tấm lòng sắt son yêu nước, tinh thần đoàn kết, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và đi đầu trong những đóng góp to lớn cho đất nước.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bà con Việt kiều đã tích cực đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 không chỉ của Việt Nam mà còn của Thái Lan, đồng thời ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại bởi bão lũ.

"Đại sứ quán sẽ vẫn tiếp tục bám sát kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới mà Bộ Chính trị thông qua năm 2021 để triển khai các hoạt động liên quan tới cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan" - Đại sứ Phan Chí Thành nói.

Bày tỏ xúc động khi lại được đón Chủ tịch nước tới thăm Thái Lan, ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là một cộng đồng tích cực, cần cù, chịu khó, luôn hết lòng giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn để phát triển.

"Người Việt Nam đã và đang hội nhập tốt với xã hội Thái Lan, luôn có ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, duy trì tốt tiếng Việt với quan niệm 'Tiếng Việt còn thì văn hóa Việt còn'. Đặc biệt, người Việt Nam tại Thái Lan luôn hướng về cội nguồn, về quê cha đất tổ với tình yêu thương sâu đậm" - ông Nguyễn Ngọc Thìn nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt bà con, ông Thìn đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa tới việc tổ chức các lớp học tiếng Việt, cải tiến nội dung giảng dạy nâng cao chất lượng học tập, phù hợp cho mọi đối tượng. Đồng thời, tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước, cấp học bổng cho con em người Thái gốc Việt có năng lực và nhu cầu nghiên cứu tại Việt Nam.

Chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng kiều bào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm lần này đã thành công tốt đẹp, nhận được sự tiếp đón rất trọng thị của nước chủ nhà, đồng thời ký kết được 5 văn kiện quan trọng nhân hướng tới kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Đây là tin rất vui đối với Việt Nam, đặc biệt đối với bà con kiều bào tại Thái Lan, trong bối cảnh vị thế đất nước được nâng tầm, quan hệ hai nước tốt đẹp và ngày càng toàn diện.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi thấy bà con Việt kiều tại Thái Lan đạt được nhiều thành công; kêu gọi bà con nêu cao tinh thần yêu thương, đoàn kết, chia sẻ ngọt bùi, đóng góp cho sự phát triển của cả hai nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị bà con giữ gìn uy tín, hình ảnh của cộng đồng, chấp hành tốt luật pháp của nước sở tại, giữ gìn văn hóa bản sắc, phong tục tập quán của người Việt Nam, đặc biệt là tiếng nói và chữ viết của Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn con em kiều bào tại Thái Lan được tạo điều kiện học hành tử tế, sau này thành nhân tài của người Việt ở đất Thái.

Chủ tịch nước cũng cho biết chính phủ hai nước đã đồng ý thành lập các trung tâm dạy tiếng Thái và tiếng Việt, bồi dưỡng những cá nhân có năng lực để đóng góp vào sự phát triển lâu dài của cả Việt Nam và Thái Lan.

Thay mặt bà con, Đại sứ Phan Chí Thành chân thành tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước. Đại sứ quán và bà con sẽ nỗ lực hết sức mình để xây dựng một cộng đồng kiều bào vững mạnh, đoàn kết, duy trì tốt văn hóa, bản sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và luôn hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi tới Chủ tịch nước một số đề xuất của bà con kiều bào nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của cộng đồng người Thái gốc Việt cũng như tăng cường duy trì bản sắc văn hóa của cộng đồng người Thái gốc Việt.

Đại sứ khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, trên mức mong đợi, cả về đối nội và đối ngoại. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi Đại sứ quán đã có những đóng góp vào thành công chung của chuyến thăm.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Phan Chí Thành chúc Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn công tác sức khỏe và có chuyến thăm, làm việc tại Thái Lan thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.