Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Chiều 18/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Cùng dự làm việc, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Điện Biên đã triển khai tốt, đồng bộ tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, đạt kết quả toàn diện trên mọi mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của tỉnh Điện Biên và khẳng định vị trí đó cũng đem lại cho Điện Biên nhiều lợi thế thu hút phát triển du lịch, kinh tế. Cùng với các tiềm năng, thế mạnh du lịch lịch sử, văn hóa; các tiềm năng về tài nguyên nước, khoáng sản, nông nghiệp cũng là điều kiện thuận lợi đem lại nhiều cơ hội thu hút đầu tư về Điện Biên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN) 

Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới Điện Biên cùng với các tỉnh biên giới khác cùng tập hợp lực để tạo nên bức thành trì kinh tế vững chắc cho đất nước; nghiên cứu đề xuất cơ chế liên kết, tạo hành lang phát triển kinh tế các tỉnh biên giới: Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu…, từ đó tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ tổ quốc.

Để phát triển kinh tế địa phương, Chủ tịch nước đề nghị Điện Biên cần tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế với ba động lực, gồm: du lịch trải nghiệm, du lịch lịch sử, văn hóa; nông nghiệp thông minh và công nghiệp chế biến gắn với tiêu thụ; thúc đẩy chuyển đổi số gắn với kinh tế số, dịch vụ công, thương mại điện tử. Cùng với đó, phải coi trọng thu hút nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực quản trị du lịch; chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, giảm dần nông nghiệp tự cung tự cấp, áp dụng thành tựu khoa học công nghiệp để sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh địa phương, như: gạo, mắc ca, cà phê, chè…

Trong lĩnh vực công nghiệp, Điện Biên cần tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế của tỉnh, nhất là lĩnh vực thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến… trong đó trọng tâm là công nghiệp gắn với chế biến các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Điện Biên cần phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn vươn lên mạnh mẽ, có giải pháp cụ thể giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững; cùng với đó coi trọng tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực, tự cường để nhân dân có ý chí vươn lên thoát nghèo.

Báo cáo Chủ tịch nước và thành viên đoàn công tác về kết quả nổi bật Điện Biên đạt được từ đầu năm 2022 đến nay, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Điện Biên đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Điện Biên đạt 6,74% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách địa phương đạt 3.583 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 14,75% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án thủy điện, thương mại dịch vụ, nông - lâm nghiệp, thương mại với tổng mức đầu tư đăng ký trên 790 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, lũy kế giải ngân 4 tháng ước đạt 39,46% kế hoạch Chính phủ giao; tập trung hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương triển khai Dự án xây dựng Cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (Thành phố Điện Biên Phủ-Nút giao Km15+800/QL.279).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 7/5/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong 3 tháng đầu năm, thực hiện kết nạp mới 239 đảng viên, duy trì 100% thôn, bản có đảng viên (không còn bản trắng đảng viên). Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững, kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ ở cả ba khâu: Phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.