Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình thăm cấp Nhà nước Indonesia

Khoảng 17 giờ 45 phút theo giờ địa phương, cũng cùng giờ Việt Nam (21/12), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Soekarno Hatta, Jakarta, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Indonesia.
Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Indonesia có Bộ trưởng Giao thông Budi Karya Sumadi; Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Theo chương trình chuyến thăm, sau lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống Indonesia chủ trì, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Joko Widodo; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước; dự chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Joko Widodo chủ trì. Chủ tịch nước cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân Indonesia; Hội kiến Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia.

Chủ tịch nước cũng sẽ dành thời gian gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia; tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, tiếp Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam; thăm Ban Thư ký ASEAN, gặp Tổng Thư ký ASEAN và Đại sứ, Đại biện Phái đoàn các nước ASEAN.

Với việc hướng tới kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia vào năm tới, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước khăng khít, sâu sắc hơn, bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Indonesia kể từ sau Đại hội Đảng XIII cũng như từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đặc biệt, đây còn là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Indonesia sau 9 năm và trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023).

Chuyến thăm đánh dấu bước tiến quan hệ song phương, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước. Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia sẽ thảo luận và thống nhất các định hướng hợp tác quan trọng trong hợp tác hai nước thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.