Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đoàn Viện Văn hóa Hữu nghị Chile – Việt Nam

Chiều 10/11, (giờ địa phương), rạng sáng 11/11 (giờ Hà Nội), tại thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đoàn Viện Văn hóa Chile-Việt Nam do bà Chủ tịch Patricia Abarzua dẫn đầu.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đoàn Viện Văn hoá Hữu nghị Chile – Việt Nam
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đoàn Viện Văn hoá Hữu nghị Chile – Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp bà Patricia Abarzua, một người bạn lớn và lâu năm của nhân dân Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức tới Chile theo lời mời của Tổng thống Gabriel Boric.

Chủ tịch nước đánh giá cao và trân trọng những đóng góp lâu năm của Viện Văn hóa Hữu nghị Chile - Việt Nam cũng như của cá nhân bà Chủ tịch đối với quan hệ hai nước, đặc biệt là những tình cảm tốt đẹp mà bà và các thành viên của Viện dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của Viện trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân Chile về Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng nhân dân Việt Nam và Chile luôn gắn bó với nhau bằng tình đoàn kết, hữu nghị, cũng như chia sẻ các giá trị, tư tưởng thiêng liêng về độc lập, tự do, hòa bình, bình đẳng và công lý.

Nhắc lại những hoạt động của Viện trong những năm tháng Việt Nam phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam không bao giờ quên những nghĩa cử chí tình, sự ủng hộ và tình đoàn kết của nhân dân Chile đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đặc biệt sự kiện bà Patricia Abarzua trực tiếp tham gia cuộc tuần hành hàng trăm km từ thành phố cảng Valparaiso lên Thủ đô Santiago vào năm 1969 để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ngày nay, bà Chủ tịch tiếp tục cùng các thành viên của Viện tổ chức nhiều hoạt động để kết nối người dân Chile với Việt Nam thông qua nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng được tổ chức tại Chile.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bà Patricia Abarzua và Viện tiếp tục là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Chile và tiếp tục đồng hành với những người bạn tới Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân Chile và các nước Nam Mỹ về văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn tới Viện Văn hóa Chile-Việt Nam đã luôn hỗ trợ và phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho Việt Nam ở nước sở tại, đặc biệt là nhân dịp các lễ kỷ niệm lớn của Việt Nam cùng nhiều sự kiện văn hóa giáo dục khác.

Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng bà Patricia Abarzua tiếp tục đóng vai trò cầu nối hữu hiệu, đóng góp tích cực vào việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile. Chủ tịch nước cũng mời bà Patricia Abarzua cùng các thành viên Viện Văn hóa hữu nghị Chile-Việt Nam sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Toàn cảnh buổi tiếp

Toàn cảnh buổi tiếp

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, bà Patricia Abarzua bày tỏ vui mừng được cùng với các thành viên của Viện Văn hoá hữu nghị Chile – Việt Nam có mặt trong buổi gặp thân mật ngày hôm nay, trong đó có nhiều người từng trực tiếp tham gia các cuộc tuần hành để phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Bà Chủ tịch Viện Văn hóa hữu nghị Chile-Việt Nam khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gieo nguồn cảm hứng bất tận và là niềm khích lệ to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng, giành độc lập của các dân tộc ở Mỹ Latinh. Cùng với đó, bà Patricia Abarzua cũng nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với những tình cảm sâu đậm và là nguồn cảm hứng đem tới tình yêu sâu đậm với đất nước và con người Việt Nam mà thế hệ của bà giữ đến tận bây giờ và sẽ nỗ lực để truyền lại cho các thế hệ Chile kế tiếp.

Bà Patricia Abarzua cũng nhất trí với Chủ tịch nước về ý nghĩa đặc biệt của việc tuyên truyền và giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende đặt nền móng.

Bà Patricia Abarzua khẳng định sẽ tiếp tục cùng với các thành viên trong Viện nỗ lực thúc đẩy các hoạt động đoàn kết, làm cầu nối để người dân Chile hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam. Mặt khác, Viện cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, từng bước kết nạp thêm những thành viên mới thuộc thế hệ trẻ Chile để nối tiếp truyền thống, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.