Chủ tịch nước Lương Cường đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chile

Thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công viên mang tên Người ở thủ đô Santiago de Chile, ngày 10/11, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, tượng đài và công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một minh chứng không thể rõ ràng hơn về tình cảm hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công viên mang tên Người ở thủ đô Santiago de Chile.
Chủ tịch nước Lương Cường thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công viên mang tên Người ở thủ đô Santiago de Chile.

Cùng tham dự buổi lễ có cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet; Chủ tịch đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto; Quận trưởng Cerro Navia Mauro Tamayo cùng đông đảo bà con nhân dân quận Cerro Navia là nơi đặt công viên mang tên Người.

Tại buổi lễ, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các vị khách quý Chile đã dành một phút tưởng niệm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vì những đóng góp lớn lao của Người đối với cách mạng Việt Nam và tình hữu nghị và đoàn kết với các dân tộc tiến bộ trên thế giới.

Thay mặt chính quyền và nhân dân Quận Cerro Navia, Quận trưởng Mauro Tamayo bày tỏ vui mừng và vinh dự được chào đón Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam đến với địa phương; nêu bật tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp to lớn của Người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Ông Tamayo khẳng định chính quyền và người dân quận Cerro Navia sẽ tiếp tục góp phần chăm sóc, gìn giữ công viên như một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Chính quyền và người dân quận Cerro Navia sẽ tiếp tục góp phần chăm sóc, gìn giữ công viên như một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Quận trưởng Mauro Tamayo

Trong khi đó, cựu Tổng thống Michelle Bachelet bày tỏ vinh dự được tham gia hoạt động đặc biệt ý nghĩa này; đồng thời cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Chile diễn ra vào thời điểm hai bên đang tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị song phương; bày tỏ không thể nào quên những tình cảm ấm áp, gần gũi và chân tình mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân bà và nhân dân Chile; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; trở thành một biểu tượng trong lòng những người yêu hòa bình trên thế giới.

Cựu Tổng thống Chile khẳng định cuộc gặp gỡ của đoàn đại biểu Việt Nam với nhân dân quận Cerro Navia không chỉ là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị trong suốt nhiều năm qua mà còn là cơ hội để mở ra những hướng đi mới toàn diện và sâu sắc hơn giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn nhân dân Chile, đặc biệt là người dân quận Cerro Navia, đã luôn gìn giữ công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ việc đặt bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên của công viên mang tên Người đã tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối hai dân tộc, là minh chứng cho tình cảm sâu đậm của nhân dân Chile đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, như lời cố Tổng thống Salvador Allende bày tỏ sau khi gặp Người trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/1969: "Hồ Chí Minh là người cha của Việt Nam, người con và người cha của cách mạng, nhà văn, chính khách, người giải phóng của nhân dân mình. Con người đó đã giành được sự tôn kính và ngưỡng mộ bởi cuộc đời gương mẫu của mình, không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của tất cả các dân tộc trên thế giới".

Nhắc lại mối quan hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Allende, Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm của ông Allende vào tháng 5/1969 khi đang giữ chức Chủ tịch Thượng viện Chile đã mang đến cho nhân dân Việt Nam tình cảm đoàn kết chiến đấu, nguồn cổ vũ tình thần to lớn và trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Chile.

Tượng đài và công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santiago là một minh chứng rõ ràng về tình cảm hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước chia sẻ những cảm nhận và xúc động, từ sâu thẳm trái tim mình cũng như của toàn thể nhân dân Việt Nam, trước những tình cảm và sự ủng hộ của Chính phủ Chile, các cơ quan hữu quan, của nhân dân Chile nói chung và quận Cerro Navia nói riêng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh tượng đài và công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santiago là một minh chứng rõ ràng về tình cảm hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước và cựu Tổng thống Chile cùng các đại biểu thưởng thức những làn điệu múa truyền thống của Chile, cũng như những giai điệu bất hủ của bài hát nổi tiếng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhạc sĩ người Chile Victor Jara; trồng cây lưu niệm tại khu vực công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An của Việt Nam và quận Cerro Navia, vùng thủ đô Santiago của Chile.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại công viên mang tên Người nằm ở khu phố Herminda de la Victoria thuộc quận Cerro Navia. Công viên được một nhóm thanh niên thuộc Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Chile xây dựng từ năm 1969 để bày tỏ tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Chile với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Sau này, khu vực công viên đã được tôn tạo, chỉnh trang, đặt thêm tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đang trong quá trình mở rộng thêm khu “Không gian Hồ Chí Minh”, qua đó không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước mà còn giúp người dân địa phương tăng thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa và đất nước, con người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.