Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, đã chủ trì buổi làm việc với Ban Nội Chính Trung ương- Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương để cho ý kiến về một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới và việc hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Nội chính Trung ương.

Tại cuộc họp, Ban Nội chính Trung ương báo cáo với Chủ tịch nước một số tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua và việc tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương và đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu hoàn thiện dự thảo quy định trình Bộ Chính trị xem xét ban hành; đồng thời đề nghị tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi Bộ Chính trị có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu xây dựng Chương trình trọng tâm công tác đến hết nhiệm kỳ, giúp Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.