Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đầu xuân Văn phòng Chủ tịch nước

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân mới Bính Ngọ, sáng 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt, chúc Tết toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Báo cáo tại buổi gặp mặt đầu xuân, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đồng chí Phạm Thanh Hà cho biết, năm 2025, Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu phục vụ tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Bám sát kế hoạch hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng cũng đã chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, xây dựng chương trình và tổ chức phục vụ chu đáo, kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại trước, trong và sau Tết. Cơ quan cũng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chúc mừng năm mới cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao Văn phòng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời chủ động, chu đáo trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp.

z7558640259190-8e64f1d7830ca7b0f911c31adc06b6ef.jpg
Chủ tịch nước phát biểu chúc Tết tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Ngay trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Văn phòng Chủ tịch nước đã tham mưu, giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó là các hoạt động đối ngoại, nhất là thực hiện Chương trình Xuân quê hương với các hoạt động, gặp mặt của Chủ tịch nước với kiều bào trên khắp năm châu ấm áp, ý nghĩa. Các hoạt động liên quan quốc phòng, an ninh, thăm động viên các lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; việc triển khai các hoạt động của lãnh đạo Nhà nước liên quan công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI cũng được triển khai, chuẩn bị chu đáo…

Chia sẻ về chặng đường phát triển của đất nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, từ một nền kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 100 USD, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, quy mô nền kinh tế đạt hơn 500 tỷ USD. Những kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân và đóng góp quan trọng của hệ thống chính trị các cấp.

z7558640237034-b689bde7604dadb0911a5ebe0bda7579.jpg
Chủ tịch nước và các cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước (Ảnh: Thủy Nguyên)

Đề cập việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch nước cho rằng bước đầu đã đạt kết quả tích cực, song cần tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch nước đồng thời thẳng thắn chỉ rõ, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước để đề xuất kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng phát huy truyền thống hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, giữ vững đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, “vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ”, quyết tâm hoàn thành tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phải cao hơn nhiệm kỳ trước; bày tỏ tin tưởng tập thể Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục nỗ lực, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.