Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

Trưa 24/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 Annalena Baerbock.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh cùng lúc với Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, cũng như việc sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vào cuối tháng 10 tới và làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Công ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026.

Bà Baerbock đặc biệt đánh giá cao bài phát biểu và thông điệp quan trọng của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng ngày 23/9, trong đó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Liên hợp quốc nói chung và Chủ đề của Khóa họp năm nay nói riêng.

Khẳng định giữa Việt Nam và Liên hợp quốc có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, cũng như trong cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và Liên hợp quốc, Bà Baerbock đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao, đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các cơ quan, diễn đàn Liên hợp quốc, trong đó có Đại hội đồng, nhất là trong bối cảnh thế giới và Liên hợp quốc có nhiều thách thức hiện nay.

Đề cao sáng kiến của Việt Nam về Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12 được Liên hợp quốc thông qua từ năm 2020, Chủ tịch Đại hội đồng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của Việt Nam với Hội nghị cấp cao lần thứ hai về phòng, chống và ứng phó đại dịch tổ chức vào năm 2026.

vna-potal-chu-tich-nuoc-luong-cuong-gap-chu-tich-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-annalena-baerbock-8295088.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng bà Annalena Baerbock được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 và đánh giá cao chủ đề của Khóa họp năm nay do bà đưa ra - “Chặng đường 80 năm cùng nhau và xa hơn nữa vì hòa bình, phát triển và con người".

Nhấn mạnh Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, đề xuất các giải pháp toàn cầu.

Chia sẻ nhận định của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự ủng hộ của đại đa số các quốc gia thành viên, Liên hợp quốc sẽ đi đúng hướng các mục đích, tôn chỉ đã đề ra và cho rằng Đại hội đồng Liên hợp quốc cần thúc đẩy tăng cường quyết tâm chính trị, củng cố hợp tác và đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp cho các công việc chung của Liên hợp quốc, Chủ tịch nước chia sẻ với bà Baerbock về việc chuẩn bị đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, cũng như ứng cử vào nhiều cơ quan, vị trí quan trọng khác và đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực của Việt Nam.

Đánh giá cao các ưu tiên, cam kết của bà Baerbock, đặc biệt là về xây dựng đội ngũ Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng, Chủ tịch nước đề nghị bà Baerbock tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam vào làm việc tại Liên hợp quốc, trong đó có Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng thúc đẩy các ưu tiên chung của Việt Nam và Liên hợp quốc trong thời gian tới.

* Bà Annalena Baerbock nguyên là Ngoại trưởng Đức. Bà là người phụ nữ thứ năm và là một trong những người trẻ tuổi nhất giữ vị trí này kể từ khi Liên hợp quốc thành lập cách đây 80 năm.

Các ưu tiên chính của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm: (i) Thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc; (ii) Bảo đảm các mục tiêu về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và con người; (iii) Thúc đẩy một Liên hợp quốc dành cho tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

[Video] Thời sự 24h ngày 22/7/2026: Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Bộ Chính trị định hình Đồng Nai là thành phố ven sông, trung tâm hàng không hiện đại tầm châu lục; Vùng núi phía Bắc mưa lớn, nhiều nơi nguy cơ sạt lở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với các cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Dự án khu đô thị CEOHomes tại xã Quang Minh (Hà Nội) sau 20 năm ách tắc đã được khơi thông, tiếp tục triển khai. (Ảnh: DUY LINH)

Bài 3: Chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa

Chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tại phiên họp thứ 30 nhấn mạnh yêu cầu, chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ giải quyết vụ việc sang hoàn thiện thể chế và kiểm soát bằng dữ liệu.

Người dân làm việc với cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chú trọng hiệu quả chuyển đổi số từ cơ sở

Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào vận hành ổn định trong tổng thể quản trị ba cấp từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã. Trong quá trình đó, chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, mà là phương thức quan trọng để bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt.