Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng thống Burundi thăm chính thức Việt Nam

Sáng 4/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Evariste Ndayishimiye và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-6/4.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Evariste Ndayishimiye. (Ảnh THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Burundi Evariste Ndayishimiye. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Tham dự Lễ đón có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao; Hoàng Trung, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Vũ Thanh Huyền, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania (kiêm nhiệm Burundi); Cấn Đình Tài, Trợ lý Chủ tịch nước.

Tại Lễ đón, đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Évariste Ndayishimiye và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Burundi. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Evariste Ndayishimiye và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Evariste Ndayishimiye và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Burundi thăm chính thức Việt Nam. Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng bó hoa tươi thắm tới Tổng thống và Phu nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Evariste Ndayishimiye duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Evariste Ndayishimiye duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Burundi bước lên bục danh dự. Sau khi cử Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Evariste Ndayishimiye bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Đây là chuyến thăm cấp Nguyên thủ đầu tiên của Burundi tới Việt Nam trong 28 năm qua, đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (16/4/1975-16/4/2025). Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Burundi đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Evariste Ndayishimiye và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Burundi tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cả kênh Nhà nước và kênh Đảng.

Lãnh đạo Burundi coi Việt Nam là tấm gương trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước; gần đây, hai nước tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao.

Thiếu nhi Thủ đô chào đón Chủ tịch nước và Phu nhân.

Thiếu nhi Thủ đô chào đón Chủ tịch nước và Phu nhân.

Hợp tác về đầu tư, trong đó nổi bật là dự án liên doanh viễn thông Lumitel giữa Tập đoàn Viettel và đại diện Chính phủ Burundi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Lumitel hiện là nhà mạng viễn thông có thị phần lớn nhất, doanh nghiệp đóng thuế lớn thứ hai và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Burundi.

Hợp tác thương mại giữa hai nước đạt từ 3-5 triệu USD trong những năm gần đây. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy tính, sản phẩm linh kiện; nhập khẩu quặng, một số khoáng sản, thức ăn gia súc…

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Evariste Ndayishimiye và Phu nhân mang đến cơ hội thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Burundi tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị-ngoại giao, công nghệ-thông tin, viễn thông, thương mại, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp.

Toàn cảnh Lễ đón.

Toàn cảnh Lễ đón.

Sau Lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Evariste Ndayishimiye có cuộc gặp hẹp và sau đó dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khánh thành Nhà bia lưu niệm.

Khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/1, tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - công trình ghi dấu nơi từng là trụ sở làm việc của Nhà xuất bản trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 27/1/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh; Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết​; Chủ tịch Quốc hội thăm, dâng hương các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Tết cổ truyền. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tiễn đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.