Xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Burundi

Chiều 29/7, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp ông Révérien Ndikuriyo, Tổng Thư ký Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ-Lực lượng Bảo vệ Dân chủ (CNDD-FDD) cầm quyền tại Burundi đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp ông Révérien Ndikuriyo Tổng Thư ký Đảng CNDD–FDD cầm quyền tại Burundi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp ông Révérien Ndikuriyo Tổng Thư ký Đảng CNDD–FDD cầm quyền tại Burundi. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình và chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Đảng CNDD-FDD và Chính phủ Burundi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới.

Chúc mừng về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được sau gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Burundi thông tin về tình hình Đảng CNDD-FDD, những thành tựu kinh tế, xã hội mà Burundi đạt được trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo cơ sở thuận lợi tăng cường hợp tác giữa Burundi và Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn về lời chia buồn và tình cảm chân thành của Đảng CNDD-FDD, Chính phủ và nhân dân Burundi; chúc mừng về những thành tựu mà Burundi đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng CNDD-FDD trong ổn định chính trường, phát triển kinh tế, thúc đẩy giáo dục, y tế và hội nhập quốc tế. Đồng chí khẳng định, Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Burundi, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước, là điều kiện thuận lợi để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất.

Việc phát triển quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng CNDD-FDD sẽ định hướng, góp phần mở rộng quan hệ song phương giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân. Đồng chí đề nghị Chính phủ Burundi tạo thuận lợi cho Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) hoạt động ổn định tại Burundi, trở thành hình mẫu cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh tại Burundi và thị trường châu Phi.

Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước qua việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, phát triển đất nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, nghiên cứu thị trường; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.