Chủ tịch nước dự chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão tại Kiên Giang

Sáng 10/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023; trao nhà tình nghĩa, tặng quà cho trẻ em, ngư dân, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nhân dân huyện Hòn Đất. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nhân dân huyện Hòn Đất. (Ảnh: TTXVN)

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức “Tết nhân ái” với nhiều hoạt động và mô hình mới tùy theo thực tế từng địa phương như: tặng quà và chúc Tết, chợ Tết nhân ái; cửa hàng dịch vụ đón Tết phục vụ miễn phí chụp ảnh, cắt tóc, vẽ tranh, thiệp, viết chữ thư pháp, tổ chức cỗ Tết...; trò chơi dân gian theo văn hóa bản địa, giao lưu gói bánh tét, giao lưu văn nghệ giữa các nhóm trong cộng đồng.

“Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 tại tỉnh Kiên Giang được tổ chức từ ngày 1-16/1; trong đó, cao điểm từ ngày 6-15/1.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh phấn đấu vận động ủng hộ và tặng 20.000 suất quà cho người nghèo, cận nghèo, các gia đình có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch Covid-19… Mỗi suất quà trị giá từ 300.000-500.000 đồng.

Xúc động tham dự chương trình “Tết nhân ái” tại huyện Hòn Đất, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con nhân dân tỉnh Kiên Giang, huyện Hòn Đất anh hùng.

Chủ tịch nước hoan nghênh chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Kiên Giang và các nhà tài trợ, cá nhân, tổ chức đã ủng hộ, dành số lượng quà có ý nghĩa lớn với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Kiên Giang và huyện Hòn Đất vui xuân đón Tết.

Vui mừng chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết vui tươi, sung túc của bà con, Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch nước cũng biểu dương chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang là địa phương đạt được nhiều thành tích trong năm 2022; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giảm nghèo.

Đời sống vật chất tinh thần của bà con trong tỉnh, huyện liên tục được cải thiện; hạ tầng được nâng cấp, việc chăm sóc người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện chu đáo, hiệu quả.

Chủ tịch nước đánh giá cao chương trình “Tết nhân ái” cho người nghèo được triển khai rộng khắp, với nhiều hoạt động thiết thực phục vụ đời sống của bà con trên tinh thần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “thương người như thể thương thân”, không để hộ dân nào đói cơm lạt bữa trong dịp Tết.

Đáng chú ý, chương trình được tổ chức tại những nơi mà người dân còn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chương trình góp phần động viên bà con, cán bộ, người cao tuổi vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch nước mong muốn Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện thật tốt chương trình “Tết nhân ái”; đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Kiên Giang và huyện Hòn Đất tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa nhằm trợ giúp công nhân, người lao động, các đối tượng chính sách trên địa bàn để “người người, nhà nhà đều được vui xuân, đón Tết”; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng.

Nhân dịp về thăm Hòn Đất, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tại Di tích Mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, xã Thổ Sơn, đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày nữ anh hùng hy sinh (9/1/1962-9/1/2023).

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng, kiên cường của quân và dân Hòn Đất, trong đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng - nhân vật được nhà văn Anh Đức miêu tả qua tác phẩm văn học nổi tiếng “Hòn Đất” với tên gọi chị Sứ.

Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và sự hy sinh anh dũng của chị đã truyền thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Hòn Đất quyết tâm đánh địch và bảo vệ quê hương cho đến ngày giành được thắng lợi hoàn toàn.

Chị Phan Thị Ràng còn có bí danh Tư Phùng, sinh ra tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1950. Đến tháng 1/1962, chị bị bắt, tra tấn dã man và hy sinh dưới chân núi Hòn Đất khi vừa bước sang tuổi 25.

Cuộc đời son trẻ, gan dạ, thông minh, mưu trí, dũng cảm của chị Phan Thị Ràng là tấm gương sáng, như ngọn lửa sức mạnh và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.