Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tiếp Chủ tịch IPU

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao Chủ tịch IPU trong nhiệm kỳ của mình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp giúp IPU có bước phát triển vượt bậc về số lượng thành viên nghị viện các nước tham gia.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà tiếp Ngài Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). (Ảnh: TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà tiếp Ngài Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 15/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Duarte Pacheco.

Tại cuộc tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà vui mừng chào đón Chủ tịch IPU Duarte Pacheco và các đại biểu của IPU, các Nghị sĩ trẻ của các quốc gia đến Việt Nam, tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại ghi nhận và đánh giá cao Chủ tịch IPU Duarte Pacheco trong nhiệm kỳ của mình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp giúp IPU có bước phát triển vượt bậc về số lượng thành viên nghị viện các nước tham gia.

Hiện nay, IPU bao gồm 179 thành viên - con số lớn nhất từ trước đến nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của IPU; mong muốn tiếp tục đăng cai tổ chức thêm những hội nghị và cơ chế khác trong khuôn khổ hoạt động của IPU, đặc biệt là Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn Chủ tịch IPU sẽ tiếp tục thúc đẩy, có những hành động cụ thể để động viên các nước còn lại tham gia vào IPU. Bởi những nước này chủ yếu là những quốc gia nhỏ ở nam Thái Bình Dương hoặc quần đảo Caribe, không có khả năng kinh phí để tham gia. IPU sớm có cơ chế hỗ trợ các nước này tham gia để IPU có sự góp mặt, đóng góp đầy đủ của tất cả các quốc gia.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco trân trọng cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành cho các đại biểu tham dự Hội nghị sự đón tiếp vô cùng nồng hậu và chuẩn bị hết sức chu đáo, bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị.

Chủ tịch IPU đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện ngoại giao đa phương quốc tế, trong đó đã tổ chức rất thành công Đại Hội đồng IPU-132, cho thấy Việt Nam hiểu rất rõ và cam kết rất cao để hướng tới thành công trong các chương trình nghị sự của IPU.

Hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam trong tham gia các hoạt động quốc tế nói chung và hoạt động của IPU nói riêng, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco hy vọng, trong hoạt động của IPU, nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam sẽ hoạt động hiệu quả, gắn kết hơn nữa, đóng góp chung cho kết quả và thành tựu của IPU.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.