Chủ động tìm giải pháp ứng phó động đất tại Kon Tum

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức “Đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum-Thực trạng và giải pháp ứng phó”.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị là dịp quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia và cơ quan quản lý cùng phân tích toàn diện hiện tượng động đất tại địa phương, từ đó đưa ra giải pháp cảnh báo, ứng phó và giảm đến mức thấp nhất rủi ro. Các chuyên gia đến từ Viện Các khoa học trái đất trình bày các phân tích chi tiết về nguyên nhân, diễn biến và tác động của hiện tượng động đất tại tỉnh.

Báo cáo trình bày rõ ràng các số liệu khảo sát thực tế, kèm theo hình ảnh minh họa, giúp người nghe có cái nhìn trực quan và khoa học về hiện tượng này. Đồng thời, đưa ra nhiều kiến nghị về giải pháp kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng phù hợp với điều kiện địa chất động lực tại Kon Tum, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra động đất.

Lâm Đồng đề xuất tuyến cao tốc sau khi sáp nhập tỉnh

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng (mới) có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233 km2. Tuy nhiên, hệ thống giao thông đường bộ kết nối giữa các địa phương còn nhiều khó khăn.

Tỉnh Lâm Đồng đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng hỗ trợ kinh phí, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông hiện hữu kết nối giữa ba tỉnh Đắk Nông-Lâm Đồng-Bình Thuận. Trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp đối với Quốc lộ 28; xây dựng tuyến đường động lực thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) với huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, năm 2021, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch này không có tuyến cao tốc kết nối Đắk Nông-Lâm Đồng-Bình Thuận cho nên tỉnh Lâm Đồng sẽ đề xuất chủ trương, kiến nghị Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Đắk Nông-Lâm Đồng- Bình Thuận.

Kiến nghị đầu tư tuyến cao tốc này trước năm 2030 để bảo đảm kết nối các trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận)-thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng)-thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) với khoảng cách ngắn nhất, tiết kiệm, thuận lợi, khả thi nhất.

Gia Lai triển khai xây dựng, sửa chữa hơn 7000 căn nhà

Các địa phương tại tỉnh Gia Lai tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các địa phương tại tỉnh Gia Lai tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ

xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến ngày 10/5, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và sửa chữa 7.004 căn nhà, đạt 85,89% so với kế hoạch; trong đó xây dựng mới 5.710 căn nhà và sửa chữa 1.294 căn nhà. Cụ thể, 197 nhà cho gia đình chính sách, người có công (đạt 89,95% kế hoạch); 1.144 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (đạt 83,2% kế hoạch); 5.663 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 86,31% kế hoạch). Đến nay, 3.928 căn nhà đã hoàn thành.

Có tám địa phương đã khởi công 100% số nhà theo kế hoạch, gồm: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, các huyện Đăk Pơ, Phú Thiện, Krông Pa, Đức Cơ, Chư Sê.

Nhãn hiệu gạo huyện Lắk được cấp giấy chứng nhận

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa có quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gạo huyện Lắk cho Ủy ban nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, tổng diện tích lúa gieo trồng hằng năm trên địa bàn huyện Lắk khoảng 15.000 ha, tập trung chủ yếu ở ba vựa lúa lớn ở các xã: Đắk Liêng, Buôn Tría và Buôn Triết.

Cơ cấu giống lúa được sử dụng trong sản xuất tương đối phong phú và phù hợp điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, cho năng suất và sản lượng cao như giống: Đài thơm 8, RVT, ST24, ST25.

Thương hiệu gạo huyện Lắk được xây dựng dưới hình thức bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu thương mại nhằm mục tiêu quảng bá, quản lý và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Đắk Nông chi gần 3,6 tỷ đồng ổn định dân cư biên giới, vùng thiên tai

Theo Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch bố trí ổn định dân cư năm 2025, sẽ có 131 hộ dân, gồm 60 hộ dân cư vùng biên giới và 71 hộ dân cư vùng thiên tai được bố trí ổn định dân cư.

Kinh phí thực hiện kế hoạch gần 3,6 tỷ đồng, trong đó có gần 2,8 tỷ đồng dùng để hỗ trợ xây dựng nhà ở và 784 triệu đồng hỗ trợ lương thực trong thời gian đầu cho các hộ dân. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tỉnh Đắk Nông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức được giao trực tiếp triển khai thực hiện theo quy định tại các thông tư, quyết định của cấp có thẩm quyền về việc bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị giao ban. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Ba lực lượng Quân sự, Công an và Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh, trật tự

Ngày 30/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế, Kế hoạch phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ quý III năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong quý III, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), chiều 30/9, tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng.

Tỉnh Quảng Ngãi cho phép năm 2026, mỏ đá An Hội được nâng công suất khai thác từ 250.000m3 đá nguyên khối/năm lên 375.000m3 đá nguyên khối/năm để phục vụ thi công 21 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Mỏ đá lớn nhất Quảng Ngãi tập trung cung ứng nguồn vật liệu đá phục vụ thi công các dự án phát triển kinh tế-xã hội

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản, những ngày qua, mỏ đá An Hội (xã Nghĩa Giang) đã hoạt động trở lại với 2 dây chuyền sản xuất, tập trung cung ứng nguồn vật liệu đá phục vụ thi công các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 290, chứng kiến, xác nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Trung đoàn Ra-đa 290 phát động đợt thi đua cao điểm

Sáng 30/9, Trung đoàn Ra-đa 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-không quân tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét nhiều nội dung tại Kỳ họp thứ 6

Sáng 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), xem xét, thảo luận và quyết định 22 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực, liên quan trực tiếp công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Lâm Đồng "mở" về không gian, trở thành một vùng kinh tế trải dài từ đại ngàn xuống duyên hải. Đây là cơ hội để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực phát triển theo một cấu trúc mới, một tầm nhìn mới. (Ảnh: BẢO VĂN)

“Đột phá thể chế-hợp lực công tư” nâng cao giá trị nguồn lực tại Lâm Đồng

Việc Vòng đối thoại địa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 được tổ chức tại Lâm Đồng, là cơ hội để địa phương nhìn nhận thực trạng bức tranh kinh tế và tiếp nhận kinh nghiệm quý từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh năng động, minh bạch và giàu sức cạnh tranh.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị tặng ảnh Bác Hồ và biểu trưng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Văn Giáp. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe cho người dân khu vực biên giới

Ngày 29/9, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé

Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé chảy qua địa bàn xã Kon Braih, bảo vệ an toàn tài sản, đất sản xuất của nhân dân và các công trình hạ tầng, kịp thời ứng phó trong mùa mưa lũ năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé.

Quảng Ngãi còn nhiều dư địa phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bài 2: Khai thác hiệu quả dư địa công nghiệp

Quảng Ngãi hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế. Đặc biệt, dư địa phát triển công nghiệp còn rất nhiều, là cơ hội để tỉnh thu hút, hợp tác đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Thành phố Đà Nẵng đang thu hút mạnh đầu tư và nhân tài.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố toàn cầu

Với việc định hướng không gian phát triển và các mô hình kinh tế mới, Đà Nẵng có thêm điều kiện hình thành một cực tăng trưởng quy mô lớn, hướng tới trở thành đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mục tiêu phát triển trong bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải vượt qua giới hạn về quy mô thị trường địa phương.

Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, động lực tăng trưởng và cực thu hút đầu tư quan trọng của tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bài 1: Nỗ lực tạo môi trường đầu tư

Với tinh thần đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng và cực thu hút đầu tư quan trọng của tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.